Thái Bình: Cách chức Bí thư và hàng loạt cán bộ vì đánh bạc trong trụ sở làm việc

author 10:30 16/05/2018

(VietQ.vn) - Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã bị cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ, xem xét miễn nhiệm mọi chức vụ vì hành vi đánh bạc trong trụ sở UBND xã Minh Châu (Thái Bình)

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một video và hình ảnh về một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BÌnh thường xuyên tổ chức sát phạt nhau trên chiếu bạc trong giờ hành chính. Điều đặc biệt, các lãnh đạo trên đã ngang nhiên tổ chức đánh bạc tại trủ sở làm việc UBND xã Minh Châu. Sự việc diễn ra nhiều lần trong thời gian dài và diễn ra cả vào buổi tối khiến dư luận địa phương bức xúc.

Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã Minh Châu tham gia đánh bạc. Ảnh: Cắt từ Video 

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra, thu thập và bằng chứng làm rõ. Theo đó, qua xác minh cơ quan chức năng khẳng định, những người tham gia đánh bạc trong video đều là cán bộ, lãnh đạo thuộc xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình đặc biệt trong đó có ông Vũ Trọng Hải - Bí thư Đảng ủy; ông Trần Văn Phiệt – Phó chủ tịch UBND; ông Lê Đức Bàng - Trưởng Công an. 

Trước sự việc trên, Công an huyện Thái Bình ban hành thông báo xử phạt hành chính 1 triệu đồng/người đối với các ông: Vũ Trọng Hải - Bí thư Đảng ủy; ông Trần Văn Phiệt – Phó chủ tịch UBND; ông Lê Đức Bàng - Trưởng Công an; ông Lê Xuân Hải, Lê Trọng Thám, Lê Xuân Thành, Bùi Văn Trường, Nguyễn Hữu Cường và Vũ Quang Phục (công viên xã Minh Châu). Các cán bộ còn lại đã kiểm điểm và nhận hình thức cảnh cáo.

Thông báo xử phạt hành chính đối với cán bộ xã Minh Châu tham gia đánh bạc trong giờ hành chính. Ảnh: Cơ quan Cơ quan Công an cung cấp 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hưng thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu đối với ông Vũ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và ông Trần Văn Phiệt – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã về hành vi đánh bạc trái phép trong giờ hành chính.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng giao cho HĐND và UBND huyện tiến hành xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Hải và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Phiệt.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang