Cảnh báo về 22 loại thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả, nguy cơ hại sức khỏe
(VietQ.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra cảnh báo người dân kiểm tra sản phẩm đã mua, ngừng sử dụng 22 loại thực phẩm chức năng giả và khẩn trương liên hệ trước 30/4 để bảo vệ sức khỏe.
Dệt may Việt Nam: Khi Lean, 5S và ISO trở thành “vũ khí” cạnh tranh
Cần mạnh tay xử lý cơ sở tuồn thịt lợn bệnh, kém chất lượng đi tiêu thụ
TCVN 14499-5-4:2025: Thử nghiệm an toàn EES tích hợp lưới điện dựa trên pin lithium ion
Theo cảnh báo, người tiêu dùng cần khẩn trương rà soát các sản phẩm thực phẩm chức năng đã và đang sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm nằm trong danh sách 22 loại có dấu hiệu bị làm giả, kém chất lượng.
Các sản phẩm này thường được quảng cáo với công dụng hấp dẫn như bổ sung dưỡng chất, làm đẹp da, hỗ trợ xương khớp, tim mạch hoặc tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm giả có thể không mang lại hiệu quả, thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dùng.
Các sản phẩm cần lưu ý gồm: DHA for Pregnancy; GH Creation EX+; Glucosamine 1500mg; 7-Day Slim Extreme; Calcium 600mg; Collagen + Biotin 6000mg; COQ-10 (100mg, 120mg, 300mg); Glucosamine 3200mg; Glucosamine Chondroitin; Glucosamine Nature Extra; Glutathione Reduced (1000mg, 500mg); Ginkgo Biloba 120mg Trunature; Ivory Caps (Skin Enhancement); Krill Oil 500mg; Magnesium Bisglycinate 200mg; Omega-3 900mg; Prenatal Folic Acid + DHA; Vitamin E 180mg (400 IU) và sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DR. LACIR – Viên nám Glutathion 600.


Danh sách các sản phẩm thực phẩm chức năng giả bị Công an Thanh Hóa khuyến cáo
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm giả này được phân phối qua nhiều kênh như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cửa hàng nhỏ lẻ… với bao bì tinh vi, dễ gây nhầm lẫn với hàng chính hãng, khiến người tiêu dùng khó nhận biết.
Người dân nếu đã từng mua hoặc đang sử dụng các sản phẩm nêu trên cần dừng sử dụng ngay, đồng thời lưu giữ các thông tin liên quan như bao bì, hóa đơn, lịch sử giao dịch để phục vụ việc xác minh.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo, những cá nhân có liên quan hoặc có thông tin về các sản phẩm này cần chủ động liên hệ, cung cấp thông tin trước ngày 30/4. Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần ngăn chặn hàng giả tiếp tục lưu hành trên thị trường.
Liên quan tới những tác hại khi sử dụng thực phẩm chức năng giả, theo bác sĩ Vũ Hoài Nam – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị, thực phẩm chức năng giả là những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, có giá tiền cao hơn giá trị thực và đặc biệt, thành phần không đảm bảo, lẫn nhiều các tạp chất. Ngoài ra, các sản phẩm giả còn dễ nhiễm khuẩn vì không được sản xuất trong dây chuyền chuyên nghiệp và được kiểm định đầy đủ. Khi sử dụng các loại sản phẩm giả này, cơ thể không nhận đủ các chất dinh dưỡng, các tác dụng mong muốn, nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hoá cao. Đồng thời cũng dễ bị nhiễm độc bởi các nguyên liệu để sản xuất nên có tồn dư kháng sinh cao.
Còn theo dược sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thảo Uyên - Hội Dược sĩ Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh, sử dụng thực phẩm chức năng không đạt chất lượng kiểm nghiệm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Nhiều sản phẩm nhập khẩu được in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, khiến người dùng không thể kiểm chứng nguồn gốc hay thành phần. Trong khi đó, tem nhãn phụ nếu có thường sơ sài, dễ bị làm giả. Việc sử dụng thực phẩm chức năng giả có thể gây ra các phản ứng dị ứng, ngộ độc hoặc thậm chí là suy gan, suy thận nếu sử dụng lâu dài. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ em là đối tượng có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như rối loạn tiêu hóa, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.
Vì vậy, trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng ngày càng phức tạp, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng và phân phối qua kênh uy tín để đảm bảo an toàn khi sử dụng để tránh những nguy cơ đáng tiếc.
Quy định quản lý thực phẩm chức năng
Theo quy định tại Thông tư 11/VBHN-BYT năm 2023 của Bộ Y tế, hoạt động quản lý thực phẩm chức năng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, công bố sản phẩm đến lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm này phải thực hiện thủ tục tự công bố hoặc đăng ký bản công bố theo quy định, đồng thời đảm bảo nội dung công bố phù hợp với thành phần, công dụng và đối tượng sử dụng.
Đáng chú ý, quy định yêu cầu các sản phẩm khi ghi nhãn phải thể hiện rõ thông tin về hàm lượng dinh dưỡng theo mức khuyến nghị (RNI), không được vượt quá ngưỡng an toàn cho phép và chỉ được đưa ra khuyến cáo sức khỏe khi có đủ bằng chứng khoa học.
Ngoài ra, trên nhãn bắt buộc phải ghi rõ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Về trách nhiệm quản lý, Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế các địa phương có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản phẩm lưu hành đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn.
An Dương









