Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nghi nhập lậu tại TP.HCM
(VietQ.vn) - Giữa lúc thị trường mỹ phẩm "xách tay" đang nở rộ, một kho hàng lớn tại TP.HCM vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, lộ diện hàng nghìn chai sữa tắm ngoại nhập nhưng "trắng" thông tin kiểm định.
ASTM ban hành loạt tiêu chuẩn mới, thúc đẩy minh bạch và hiệu quả chuỗi cung ứng
Công bố hợp chuẩn, hợp quy: Rõ nguyên tắc, linh hoạt theo mức độ rủi ro
Từ 'cửa ngõ cuối' đến kiểm soát toàn chuỗi thực phẩm
Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú và Đội 6 - Phòng PC03 Công an TP.HCM bất ngờ đột kích kiểm tra một điểm chứa trữ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 5.664 chai sữa tắm có nhãn gốc ghi xuất xứ từ Pháp.

Hàng nghìn chai sữa tắm "trắng" thông tin bị lực lượng chức năng phát hiện.
Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, cũng như các hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng và hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 283 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm này để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc này, Đội Quản lý thị trường số 9 cảnh báo mạnh mẽ đến người tiêu dùng về rủi ro khi sử dụng các loại mỹ phẩm "xách tay" trôi nổi.
Hàng hóa nhập lậu là những hàng hóa được vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia mà không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan hải quan, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ thuế và sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ quan chức năng kiểm đếm, lập biên bản.
Bản chất của buôn lậu là hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, đặt lợi ích cá nhân phi pháp lên trên lợi ích cộng đồng và sự an toàn của xã hội. Mỹ phẩm nhập lậu do không được kiểm định chất lượng có thể không chứa hoạt chất, chứa hoạt chất không đúng hàm lượng hoặc tệ hơn là chứa các chất cấm gây kích ứng da, viêm da, nhiễm độc chì, thủy ngân, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Lực lượng chức năng cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt là với các kho hàng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nhằm ngăn chặn tình trạng hàng lậu lũng đoạn thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Kim Thoa









