Thực hư ‘biệt phủ’ nghi của quan chức ngân hàng về hưu

author 10:52 26/10/2017

(VietQ.vn) - Những ngày qua, dư luận đang xôn xao thông tin, hình ảnh về căn "biệt phủ" của một quan chức ngân hàng đã về hưu tại TP.HCM.

Dẫn lời Tuổi Trẻ, căn 'biệt phủ' đầu tiên tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh (TP.HCM) được nghi là của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Phụng (Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh) cho biết, đã nắm được thông tin và đã yêu cầu chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, báo cáo về sự việc.

Trao đổi với Người lao động, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết thêm, qua báo cáo sơ bộ từ Thanh tra huyện và Phòng Quản lý đô thị UBND huyện, biệt thự này xây dựng đúng với giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, khu đất này do con gái ông T - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sở hữu, tên là Nguyễn P.T.A (SN 1995). 

Căn 'biệt phủ'  được nghi là của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Người lao động.

"Tổng diện tích gần 3.000m2, nhưng trừ lộ giới còn 2.300m2", ông Phụng nói thêm.

Mộc Trà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang