Tiền Giang: Phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trên sàn thương mại điện tử

author 16:04 03/06/2024

(VietQ.vn) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trên sàn thương mại điện tử.

Quá trình theo dõi hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên mạng xã hội (Facebook) tại 1 cơ sở kinh doanh ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu.

Kiểm tra trực tiếp tại địa điểm kinh doanh trên, đoàn kiểm tra phát hiện tại đây kinh doanh nước hoa, kem chống nắng, son môi, gel tẩy tế bào chết các loại… với trị giá hơn 10 triệu đồng là hàng hóa nhập khẩu. Trong quá trình giải quyết vụ việc, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ nên hàng hóa nêu trên bị coi là hàng hóa nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Tiền

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 29 tháng 5 năm 2024 Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh nêu trên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cơ sở tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Đến nay, hộ kinh doanh đã thực hiện xong quyết định xử phạt.

Chỉ tính riêng lĩnh vực thương mại điện tử, trong 5 tháng đầu năm 2024 Đội Quản lý thị trường số 6 đã kiểm tra 26 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 22 vụ, thu phạt hơn 500 triệu đồng; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi mua hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Cũng liên quan đến những vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đột xuất tại 02 địa điểm kinh doanh của 02 doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả, cả 02 doanh nghiệp này đều có cùng hành vi vi phạm là thiết lập website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng, thanh toán trực tuyến để kinh doanh phân bón, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công Thương) trước khi bán hàng.

Qua làm việc, các doanh nghiệp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Đội Quản lý thị trường số 3 lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên, tổng số tiền thu phạt 60 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 cũng đã tuyên truyền trực tiếp, giải thích, phát tờ gấp hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang