Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 23/7/2015

author 16:01 23/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 23/7/2015 đưa tin, "Ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 55 năm thành lập"; "Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên bố trí pháo gần đảo Yeonpyeong";....

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 23/7 trong nước 

Ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 55 năm thành lập

Tin tức mới cập nhật từ VTV, sáng 23/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát và tiến hành Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cách đây 55 năm, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của một hệ thống cơ quan quan trọng trong bộ máy Nhà nước ta. Trải qua 55 năm, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tin tức mới cập nhật trong nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát

Tin tức mới cập nhật trong nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát

Chúc mừng những thành tích mà ngành Kiểm sát đạt được, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 55 năm qua. Những đóng góp này đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều Huân chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng nhất...

Gần trăm xe đạp bốc cháy trong đêm

VnExpress đưa tin, rạng sáng 23/7, lửa bùng lên từ tầng trệt cửa hàng xe đạp nằm sát trường tiểu học Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Nghe tiếng hô hoán cháy cùng mùi khét nồng nặc, ông chủ cửa hàng bế con trai 4 tuổi từ lầu 3 thoát ra ngoài bằng cửa phụ, trước khi lửa lan lên tầng 2.

Hàng trăm xe đạp bị cháy, hư hỏng

Hàng trăm xe đạp bị cháy, hư hỏng

Hơn 30 phút sau khi Cảnh sát PCCC TP HCM đến hiện trường, đám cháy được dập tắt.Không có thương vong, song hỏa hoạn đã thiêu rụi gần 100 xe đạp ở tầng trệt, uớc tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.  Theo một cán bộ khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân có thể do chập điện từ kho chứa phụ tùng.

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay ngày 23/7 quốc tế 

Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên bố trí pháo gần đảo Yeonpyeong

Theo Dân Trí, giới chức quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã bố trí tới 4 khẩu pháo đa nòng tại một cơ sở quân sự trên đảo không người, cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc chưa đến 4,5 km về phía Bắc.Thông tin trên được một quan chức cấp cao của quân đội Hàn Quốc đưa ra, trong đó quan chức này nêu rõ nhiều khả năng Triều Tiên đã bố trí 4 pháo đa nòng cỡ 122 ly tại cơ sở quân sự ở Gal, một hòn đảo không người cách không xa đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Pháo đa nòng cỡ 122 ly có tầm bắn tối đa 20 km. Đây là loại vũ khí Bình Nhưỡng từng sử dụng trong vụ não pháo vào đảo Yeonpyeong thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cách đây gần 5 năm. Trong vụ não pháo diễn ra ngày 23/11 năm đó, phía Triều Tiên đã nã khoảng 200 quả đạn pháo sang đảo Yeonpyeong, phía Tây đường ranh giới trên biển thuộc vùng tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

Triều Tiên từng dùng pháo đa nòng 122 ly nã đạn vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi tháng 11/2010 (

Triều Tiên từng dùng pháo đa nòng 122 ly nã đạn vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi tháng 11/2010 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin quân sự gần đây nói rằng từ tháng 3 vừa qua Bình Nhưỡng đã huy động binh lực và máy móc để xây dựng công trình trên đảo Gal và dường như đến nay đã có 5 công trình là các lô cốt ngầm được hoàn thành. Theo giới phân tích, sau khi được xây xong, khu công trình trên đảo Gal nhiều khả năng sẽ được Bình Nhưỡng sử dụng làm trạm quan trắc theo dõi các động thái của quân đội Hàn Quốc, hoặc được sử dụng làm trận địa pháo bờ biển hoặc pháo đa nòng cỡ 122 ly.

Tây Ban Nha đề nghị chính phủ Syria tìm kiếm các nhà báo mất tích

Tây Ban Nha hôm qua (22/7) cho biết đang cố gắng liên lạc với chính phủ Syria để tìm kiếm 3 nhà báo nước này bị mất tích.Bộ trưởng Tư Pháp Tây Ban Nha Rafael Catala cho biết, chính phủ hiện chưa có thông tin nào về 3 nhà báo bị mất tích và đang đề nghị chính phủ Syria giúp đỡ. Truyền thông Syria chưa đề cập đến việc các nhà báo Tây Ban Nha mất tích.

Một trong 3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria, tin tức mới cập nhật trong nước

Một trong 3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria, tin tức mới cập nhật trong nước 

Theo Hiệp hội báo chí Tây Ban Nha, 3 nhà báo bị mất tích từ 13/7. Họ đến Syria cùng nhau để đưa tin về cuộc nội chiến tại đây. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo cho biết, những vụ việc tương tự có thể gây hoang mang trong dư luận. Vì vậy, chính phủ vẫn chưa tuyên bố cụ thể liệu đây có phải là một trường hợp bị bắt cóc hay không. Cơ quan tình báo quốc gia đang giải quyết vụ việc này, theo VOV

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang