Tin tức mới nhất vụ xe tải đâm 5 học sinh thương vong

authorHòa Dương 15:46 03/03/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ xe tải đâm 5 học sinh thương vong ở Hưng Yên, cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Đình Tường để điều tra về vụ tai nạn giao thông.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Báo Giao thông đưa tin, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hưng Yên, khoảng 16h30 chiều 1/3, trên QL 38 đoạn qua địa phận huyện Phù Cừ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông một em học sinh lớp 5 tử nạn và 4 em học sinh khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm 5 học sinh thương vong. Ảnh: Dân trí

 Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm 5 học sinh thương vong. Ảnh: Dân trí

Theo đó, vào thời điểm trên vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đoạn đi qua địa phận huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Xe tải mang BKS 34C-040.06 lưu thông trên quốc lộ 38 theo hướng từ ngã tư Phố Cao đi Hải Dương, đến địa điểm trên thì tông thẳng vào 5 em học sinh đang trên đường đi học về, báo Vietnamnet đưa tin.

 Chiếc xe tải đâm 5 học sinh thương vong ở Hưng Yên. Ảnh: Vietnamnet

 Chiếc xe tải đâm 5 học sinh thương vong ở Hưng Yên. Ảnh: Vietnamnet

Báo VOV đưa tin, hậu quả vụ tai nạn làm 1 em học sinh chết ngay tai chỗ; 4 em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh và Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bị thương rất nghiêm trọng. 

Ngắm vẻ yên bình của một Hạ Long trên cạn thứ 2(VietQ.vn) - Thung Nai là một địa danh du lịch hấp dẫn du khách. Nơi đây có vẻ đẹp yên bình, quyến rũ lòng người và được ví như Hạ Long trên cạn thứ 2.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, ông Nguyễn Văn Mừng, Trưởng công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Đình Tường (38 tuổi, trú xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) để điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, an ủi động viên và hỗ trợ đối với gia đình có người tử vong số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi cháu bị thương số tiền 3 triệu đồng. Đến nay, cả 4 em bị thương đều đã qua cơn nguy kịch.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang