Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/3

author 20:11 21/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 21/3 đề cập đến “Rút ruột” heo đất của học trò, Đường dây vận chuyển súng từ Campuchia về Việt Nam,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

“Rút ruột” heo đất của học trò

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đang điều tra làm rõ vụ hơn 20 con heo đất của học sinh Trường THCS Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) bị “rút ruột” khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 17/3, ông Mai Văn Hiệp, hiệu trưởng Trường THCS Cầu Quan được giáo viên tổng phụ trách Đội thông tin một con heo đất trong quá trình bỏ tiền bị bể nhưng bên trong chỉ có mấy chục ngàn. Nghe thông tin, ông Hiệp nghi vấn nên yêu cầu nhiều giáo viên chứng kiến, kiểm tra hơn 20 con heo đất còn lại.

Vụ ‘rút ruột’ heo đất của học sinh là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ ‘rút ruột’ heo đất của học sinh là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Khi đập ra, số tiền bên trong 20 con heo đất chỉ còn lại vài trăm hoặc vài chục ngàn đồng nên ông báo công an. Theo ông Hiệp, những con heo đất trên được học sinh bỏ tiền gây quỹ từ tháng 10/2014. Căn cứ sổ sách ghi nhận đến thời điểm bị phát hiện, trong mỗi con phải có hơn 1 triệu đồng. Tổng cộng 20 con heo đất phải có ít nhất 28 triệu đồng nhưng sau khi kiểm tra chỉ còn hơn 8 triệu đồng.

Theo báo cáo của Trường THCS Cầu Quan, hai ngày mỗi tuần (thứ hai, thứ sáu) lớp trưởng gặp giáo viên tổng phụ trách Đội nhận heo đất về lớp gom tiền, rồi bỏ tiền vào heo đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó giáo viên tổng phụ trách Đội thu heo đất, khóa tủ bảo quản và trao chìa khóa tủ lại cho bảo vệ của trường.

Hiện cơ quan công an đang thu giữ hai con heo đất còn nguyên trạng và nhiều con heo đất bị nhà trường đập kiểm tra. Theo nhận định qua khám nghiệm hiện trường, phần lớn những con heo đất không có dấu hiệu bị nậy móc, nên có khả năng bị đánh tráo.

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển súng từ Campuchia về Việt Nam

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, chiều 20/3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ cùng 2 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí qua biên giới do Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ ngày 18/3.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vận chuyển súng trái phép

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vận chuyển súng trái phép. Ảnh Giao Thông

Sau thời gian tích cực đeo bám, lúc 15h30’ngày 18/3, Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang Trần Thiện Minh (37 tuổi, trú tại phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh) và Lâm Chánh Xương (51 tuổi, trú tại phường 2, quận 6, TP HCM) khi cả hai đang vận chuyển 2 khẩu súng hiệu Beretta M9A1, 4 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn tại ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 tép ma túy (1 tép đã sử dụng), 4 điện thoại di động, 885 USD, 19.080 bath Thái, 2.000 riel Campuchia và 255.000 đồng. Bước đầu, bọn chúng khai nhận mua vũ khí ở Campuchia đem về Việt Nam để sử dụng.

Kỷ luật 36 học sinh trong vụ dàn trận hỗn chiến ở Hà Nội

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT, báo cáo các vấn đề liên quan đến vụ việc học sinh (HS) Trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) tham gia ẩu đả, mới đây, Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm có văn bản báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội về kết quả xử lý sự việc, theo báo Dân Trí.

Theo đó, có 36 HS Trường THCS Phúc Diễn tham gia sự việc này, tất cả các em này đều bị kỷ luật. Trong đó, có 4 HS nhận hình thức khiển trách trước toàn trường, hạ 2 bậc hạnh kiểm tháng 3/2015 và thông báo về gia đình, 22 HS nhận hình thức phê bình trước toàn trường, hạ 1 bậc hạnh kiểm và thông báo về gia đình, 10 HS còn lại nhận hình thức phê bình trước lớp và thông báo về gia đình.

Một cảnh trong clip học sinh cấp 2 dàn trận hỗn chiến, theo tin tức pháp luật mới nhất

Một cảnh trong clip học sinh cấp 2 dàn trận hỗn chiến, theo tin tức pháp luật mới nhất. Ảnh Dân Trí

Bên cạnh đó, hiệu trưởng của trường là ông Bùi Anh Tuấn nhận hình thức kỷ luật khiển trách do chưa nắm bắt kịp thời diễn biến mâu thuẫn trong HS, không báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý về sự việc. Cô giáo chủ nhiệm ở hai lớp có HS tham gia đánh nhau cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào ngày 10/3/2015, trên mạng Internet đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục HS cấp 2 dàn trận đánh nhau như “giang hồ” khiến nhiều người bàng hoàng. Lãnh đạo Trường THCS Phúc Diễn (huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau đó đã xác nhận những HS lớp 9 trong clip ẩu đả đang học tại trường này.

Người phụ nữ báo bị trói, cướp vàng giữa ban ngày

Theo mục tin tức pháp luật mới nhất trên Zing News, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp Phòng cảnh sát hình sự đang điều tra nghi án cướp tài sản xảy ra tại một khu tập thể ở phường Hoàng Văn Thụ.

Theo trình báo của bà Nhàn (58 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ Hà Nội – tên nạn nhân đã được thay đổi), vào sáng 18/3, một thanh niên lạ mặt xuất hiện khi bà vừa mở cửa căn hộ ở tầng 5. "Anh ta dáng người cao, đeo ba-lô, đội mũ vải và bịt khẩu trang. Tôi chuẩn bị bế cháu đi chơi, thì bị thanh niên đẩy vào nhà rút dao đe dọa", bà Nhàn kể.

Những tin tức pháp luật mới nhất về trộm cướp tài sản được dư luận đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về trộm cướp tài sản được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh Zing News

Chủ nhà kêu cứu thì bị thanh niên kề dao vào cổ uy hiếp. Sau khi đóng cửa chính lại, anh ta dùng băng dính quấn chặt 2 bà cháu, rồi lấy khăn bịt miệng người phụ nữ. Bà Nhàn cho biết, kẻ lạ mặt tra hỏi về nơi cất giấu tiền. "Anh ta lục lọi đồ đạc trong nhà. Rất may cháu bé giữ im lặng, nếu không tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, nạn nhân kể lại.

Khi tên cướp bỏ đi, người phụ nữ gần 60 tuổi tìm cách gỡ băng dính, bế cháu đi tìm người giúp. “Lúc đó hàng xóm cùng tầng đi vắng, tôi vội chạy xuống sân khu tập thể kêu cứu”, bà Nhàn nói. Theo lời nạn nhân, kẻ bị mặt lấy đi khoảng 10 triệu đồng và hơn 1 cây vàng. Đây là tài sản vợ chồng người con trai để dành sau khi cưới.

Người dân ở khu tập thể cho biết, thấy người phụ nữ ôm cháu nhỏ chạy ra hô hoán, họ mới biết sự việc. “Trên người bà ta còn quấn ít băng dính, bà hốt hoảng gọi người thân và nhờ chúng tôi báo công an”, một nhân chứng cho hay. Khu tập thể xảy ra vụ việc được nhiều người cho biết an ninh trật tự rất tốt. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một gia đình ở đây báo bị cướp.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang