Tin an toàn thực phẩm hot nhất ngày 2/8: Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng

authorHòa Lê 19:39 02/08/2016

(VietQ.vn) - Tin tức trong ngày đề cập đến: “Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng”, “Kinh hãi cảnh tượng giòi bò lúc nhúc trong tương ớt”…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng

Chiều 1-8, ông Trịnh Giao, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết từ ngày 25-7 đến hết ngày 1-8, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn đã tiếp nhận 46 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do ăn đầu cá hồng.

Tin tức trong ngày: Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng

Cơ sở chế biến hải sản của bà Cao Thị Hồng  

Các bệnh nhân khi đến trung tâm đều có tình trạng ói mửa, trụy tim mạch. Trong số 46 ca, hiện trung tâm đã cho 28 trường hợp xuất viện, còn lại 7 ca đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn và 11 ca chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Theo lời các nạn nhân, những người này đều mua đầu cá hồng tại một cơ sở chế biến hải sản của bà Cao Thị Hồng, ngụ xã Bình Long (Bình Sơn) về ăn rồi bị ngộ độc. Xem thêm...

Kinh hãi cảnh tượng giòi bò lúc nhúc trong tương ớt

Kiểm tra cơ sở sản xuất tương ớt, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện dòi bò lúc nhúc trong sản phẩm. Ngày 1/8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tiêu hủy trên 7 tấn tương ớt có dòi của một cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ngày 1/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa buộc tiêu hủy trên 7 tấn tương ớt có giòi, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm của một cơ sở trên địa bàn.

Tin tức trong ngày: Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng

Tin tức trong ngày đề cập đến cảnh tượng giòi bò lúc nhúc trong tương ớt 

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ập vào cơ sở sản xuất tương ớt tại khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do ông Phạm Văn Thành (36 tuổi, quê Nam Định) làm chủ và phát hiện cơ sở này sản xuất tương ớt không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Xem thêm...

Thực hư xoài mút Trung Quốc làm bằng nilon

Nhiều đoạn video được tung lên mạng xã hội mô tả bên trong hột xoài này có những lớp màn day như túi nilon thu hút hàng ngàn người theo dõi. Trong đó, video do bà N. (ngụ quận 5) quay lại với tựa đề: “Mọi người chú ý không nên mua cái gọi là xoài Thái, đây là xoài Trung Quốc làm bằng nilon” thu hút gần 3 triệu lượt xem, con số này càng ngày càng tăng.

Tin tức trong ngày: Gần 50 người nhập viện vì ăn đầu cá hồng

Tấm màn màu trắng bên trong hạt xoài được một số người đồn thổi là nilon 

Trong video bà N. thử nghiệm bằng cách gọt phần thịt xoài rồi lấy hạt bên trong bổ đôi. Khi tách hạt, bên trong phần lõi xuất hiện một tấm màn mỏng. “Tôi đưa lên mũi ngửi thấy mùi nilon. Kinh khủng thật, đây chắc là xoài Trung Quốc được làm bằng hoá chất” – bà N. kết luận.

Từ những khẳng định chắc nịch của bà N. nhiều người đã tỏ ra lo lắng. Có người đòi “tẩy chay” món xoài để đảm bảo sức khoẻ. Xem thêm...

Hoa hậu Thu Thảo khoe vẻ đẹp tinh khôi sau khi bị chê mặc xấu(VietQ.vn) - Hoa hậu Thu Thảo vừa công bố bộ ảnh mới nhất của cô. Trong ảnh Thu Thảo vừa đẹp ngọt ngào, tinh tế, vừa cổ điển, gợi cảm nhưng cũng đầy cá tính.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang