Tình hình Ukraine mới nhất ngày 5/1/2016: Cuộc chiến thương mại Nga-Ukraine leo thang

author 06:47 05/01/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine cho biết trong khi cuộc chiến thương mại Nga-Ukraine leo thang,Ukraine tuyên bố không muốn Mỹ thiết lập căn cứ quân sự tại nước này.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên VnEconomy, Chính phủ Ukraine đã ban hành lệnh cấm tất cả hàng thực phẩm nhập khẩu từ Nga, đánh dấu động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại được châm ngòi bằng việc Kiev tham gia thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU).

Tờ Telegraph cho biết, lệnh cấm mà Chính phủ Ukraine đưa ra ngày 3/1 áp dụng với các sản phẩm như thịt bò, thuốc lá, chocolate và rượu do Nga sản xuất. Trước khi Kiev đưa ra lệnh cấm này, Nga đã tuyên bố “cấm cửa” đối với hàng loạt mặt hàng thực phẩm từ Ukraine.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết cuộc chiến thương mại Nga-Ukraine leo thang mạnh

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết cuộc chiến thương mại Nga-Ukraine đang leo thang mạnh

Lệnh cấm của Ukraine đối với hàng Nga có hiệu lực từ ngày 10/1 và sẽ duy trì cho tới ngày 5/8 hoặc khi nào “lệnh cấm đối với hàng nông sản, thực phẩm và nguyên vật liệu thô sản xuất tại Ukraine vào Nga được bãi bỏ” - theo một sắc lệnh do Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ký.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, Nga ban hành lệnh cấm đối với thịt, cá, sữa và rau của Ukraine. Động thái này là một phần trong phản ứng đã được công bố trước đó của Moscow đối với quyết định thực thi FTA với EU của Ukraine. Giới chức Nga cũng miêu tả lệnh cấm này là một sự trả đũa đối với việc Ukraine tham gia với châu Âu trong việc trừng phạt kinh tế Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea và bị cho là hậu thuẫn phe ly khai trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Trước khi cấm hàng Ukraine, Nga đã tung lệnh cấm tương tự với nhiều mặt hàng thực phẩm phương Tây, đóng cửa biên giới với pho mát, thịt, cá, và hầu như tất cả mọi loại rau quả tươi từ Bắc Mỹ, EU, Nauy và Australia.

Trong một diễn biến khác, giữa lúc quan hệ giữa Nga và Ukraine đang “căng như dây đàn”, Kiev bất ngờ khiến Moscow “mát lòng mát dạ” khi tuyên bố không muốn Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự trên đất của họ, VnMedia đưa tin.

Ukraine tuyên bố không muốn Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự trên đất của họ

Ukraine tuyên bố không muốn Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự trên đất của họ

Việc Mỹ dựng một căn cứ quân sự ở Ukraine sẽ đi ngược lại hiến pháp của đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Stepan Poltorak mới đây đã tuyên bố với báo chí địa phương như vậy. Dù quân đội hai nước Mỹ và Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với nhau thì vấn đề thiết lập một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine thậm chí cũng không được đề cập đến, Bộ trưởng Poltorak nhấn mạnh.

"Vấn đề đó thậm chí không hề được xem xét. Hiến pháp Ukraine không cho phép một sự lựa chọn như vậy. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quân đội hai nước Mỹ và Ukraine cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau”, ông Poltorak cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói thêm rằng, ông hy vọng một lữ đoàn chung giữa ba nước Ukraine - Ba Lan - Lithuania sẽ sớm được thiết lập và điều đó sẽ cho phép Ukraine thực hiện các tiêu chuẩn quân sự của NATO.

Năm 2015, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật mới cho phép những người nước ngoài được gia nhập và phục vụ trong quân đội Ukraine trên cơ sở hợp đồng. Luật trên cũng quy định, người nước ngoài hoặc những người chưa thuộc quốc gia nào có thể trở thành sĩ quan của quân đội Ukraine sau khi được trao quy chế công dân Ukraine.

Kim Trang (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang