Tổng giám đốc đã lừa bán đất dự án trong diện thu hồi thế nào?
Lật tẩy chiêu giả nhân viên nhà xe lừa đảo khách gửi hàng
'Nữ quái' lừa đảo trăm người chiếm đoạt gần 21 tỷ đồng bằng chạy trường
Nữ quái lừa đảo 100 người đi xuất khẩu lao động nhận án tù
Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 9/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo về việc tìm bị hại trong dự án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư dự án phát triển đô thị - UDPI (Công ty UDPI) có trụ sở tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Liên quan tới vụ án này, trước đó ít ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Anh Dũng (trú tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, nguyên Tổng giám đốc) và Phạm Đức Quý (trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty UDPI) về hai hành vi nêu trên để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Theo báo Tri thức trực tuyến, năm 2002, Công ty UDPI được UBND TP Hà Nội giao đất tại số 5 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội). Do doanh nghiệp này không triển khai dự án nên diện tích đất bị chính quyền thu hồi.
Năm 2010, ông Quý và ông Dũng lấy danh nghĩa công ty lừa bán các căn hộ tại dự án để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, hai ông Phạm Đức Quý và Vũ Anh Dũng kêu gọi nhiều người góp vốn thực hiện 2 dự án khác ở Hà Nội. Tuy nhiên, hai bị can trong vụ án sử dụng tiền huy động sai mục đích và không bàn giao nhà khi dự án thực hiện xong.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Quý và ông Dũng đã lừa hàng chục bị hại, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Mộc Lan (T/h)