TP.HCM đưa bác sĩ giỏi ra Côn Đảo: Không để ai bị bỏ lại phía sau
(VietQ.vn) - Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 3/9/2025, đoàn bác sĩ chuyên khoa đầu tiên sẽ khởi hành ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo. Đây là những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tuyến cuối và chuyên khoa đầu ngành của TP.
TP.HCM xử lý nghiêm Phòng khám Hoàn Cầu vì dấu hiệu 'vẽ bệnh, moi tiền'
Khánh thành 'Ngôi nhà chung' của hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM
Từ 15/8: Người có thẻ BHYT đi cấp cứu được hưởng 100% quyền lợi tại mọi cơ sở y tế
Sở Y tế TP.HCM cảnh báo tình trạng giả mạo chứng chỉ, giấp phép hành nghề y dược
Sở Y tế TP.HCM cho biết, đợt luân phiên đầu tiên có 7 bác sĩ chuyên khoa gồm: TS. BS Huỳnh Giang Châu (Sản – BV Hùng Vương), BSCKII Lý Bảo Duy (Ngoại tổng quát – BV Bình Dân), ThS. BS CK Nhi Trần Thị Mai Liên (Nhi – BV Nhi Đồng 1), BSCKI Văn Phước Toàn (Gây mê hồi sức – BV Bình Dân), ThS. BSCKI Hoàng Quốc Anh (Chấn thương chỉnh hình – BV Chấn thương Chỉnh hình), ThS. BS Phan Duy Tùng (Nội tổng quát – BV Nhân dân Gia Định) và cuối cùng là BS Nguyễn Hoàng (Nội thận – BV Nguyễn Tri Phương).
Theo Sở Y tế, mỗi đợt luân phiên kéo dài một tháng. Không chỉ trực tiếp điều trị, các bác sĩ còn có nhiệm vụ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương, đồng thời kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia ở tuyến cuối.

Buổi khảo sát thực tế tại Côn đảo của lãnh đạo Thành phố và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành chuẩn bị cho Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Côn đảo (ngày 16/7/2025)
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo không chỉ bổ sung nguồn lực chuyên môn, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự hiện diện mạnh mẽ của ngành Y tế TP.HCM tại vùng xa.
Song song đó, ngành y tế còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức khám răng miệng cho học sinh Côn Đảo diễn ra trong tháng 9/2025;
Bệnh viện Hùng Vương thiết lập ngân hàng máu di động nhằm đảm bảo cho công tác cấp cứu, can thiệp sản khoa và phẫu thuật. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai hệ thống chạy thận nhân tạo; Bệnh viện Bình Dân đảm trách xây dựng quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn…
Sở Y tế đánh giá cao tinh thần xung kích của các bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện. Đáng chú ý, danh sách đăng ký tham gia luân phiên hiện đã kín lịch đến hết năm 2026, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.
Kim Thoa









