TP.HCM khởi công dự án Vành đai 2: Mở lối cho phát triển giao thông phía Đông
(VietQ.vn) - Sáng 19/4, TP.HCM khởi công gói thầu đầu tiên của dự án Vành đai 2 – đoạn 1 và 2, bao gồm di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn, tạo tiền đề thi công chính thức vào tháng 9.
Khởi công giai đoạn 3 nút giao Mỹ Thủy: Kỳ vọng giải tỏa ùn tắc, thúc đẩy giao thương
Khởi công xây dựng đường Liên Phường nối liền đến khu Đông TP.HCM
Vingroup khởi công Vinhomes Green City tại Long An – Cơ hội đầu tư mới tại cửa ngõ Tây Nam Bộ
Dự án Vành đai 2 (đoạn 1 và 2) là một trong sáu công trình trọng điểm TP.HCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Trịnh Linh Phương - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết: trong 50 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước nhân dịp này, TP.HCM có 6 công trình, trong đó Ban Giao thông trực tiếp phụ trách hai dự án, gồm tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa (quận Tân Bình) và dự án Vành đai 2 đoạn 1, 2.
Theo ông Phương, dự án có tổng chiều dài 6km (đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái, đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Phạm Văn Đồng), khi hoàn thành sẽ kết nối với đoạn 3 đang được triển khai, góp phần khép kín tuyến Vành đai 2, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng, giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.
Tổng vốn đầu tư xây lắp giai đoạn 1 của hai đoạn này là 5.239 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần khoảng 8.627 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 1.154 hộ dân với tổng diện tích thu hồi khoảng 62 ha. Dự án do UBND TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP.HCM và các đơn vị nhấn nút khởi công dự án Vành đai 2. (Ảnh: Kim Thoa)
Ngay sau khi được UBND TP phê duyệt, Ban Giao thông đã phối hợp cùng các sở ngành đẩy nhanh công tác chuẩn bị để có thể khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn của Dự án trong sáng nay (19/4). Song song đó, công tác thiết kế, lập dự toán, lựa chọn nhà thầu đang được gấp rút triển khai, nhằm thi công xây lắp vào tháng 9/2025 và hoàn thành toàn bộ tuyến vào dịp 30/4/2027.
Ban Giao thông gửi lời cảm ơn đến 1.154 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Ngoài ra, đơn vị cũng đang tích cực triển khai các dự án giao thông quan trọng khác như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, nâng cấp đường Lương Định Của, xây dựng cầu Tăng Long, Ông Nhiêu, và tuyến Vành đai 3 TP.HCM.

Phối cảnh nút giao Vành đai 2 TP.HCM. (Ảnh: Ban Giao thông)
Dự án Vành đai 2 gồm hai giai đoạn:
Giai đoạn 1 xây dựng hai tuyến đường song hành trong lộ giới 67 m, mỗi bên có vỉa hè 6 m, ba làn xe và dải đất dự trữ giữa rộng 31 m. Các nút giao lớn như Bình Thái, Võ Nguyên Giáp, D2, Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú và Phạm Văn Đồng cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.
Giai đoạn 2 sẽ hoàn chỉnh toàn bộ tuyến chính với 6 làn xe trên phần đất dự trữ.
Kim Thoa









