TP.HCM siết chặt kiểm soát sốt xuất huyết
(VietQ.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết với hơn 16.800 ca mắc và 10 ca tử vong, ngành Y tế TP.HCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát, từ xử lý ổ dịch, tăng cường truyền thông đến huy động cộng đồng cùng hành động.
Thu hồi sản phẩm bổ sung canxi, vitamin D3 vì chứa nhiều chất lạ
Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát sớm tại TP. Hồ Chí Minh
TP.HCM: Lo ngại dịch sốt xuất huyết bùng phát, cách phòng tránh
Trong tháng 7/2025, TP.HCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết Dengue gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Tính đến hết tuần 29, toàn TP ghi nhận 16.847 ca mắc, tăng hơn 168,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 10 ca tử vong. Tình trạng này gây áp lực lên hệ thống y tế và đòi hỏi các biện pháp phòng chống khẩn trương, quyết liệt.
Trước tình hình đó, ngành Y tế Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, từ tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch, đánh giá điểm nguy cơ, truyền thông rộng rãi các biện pháp phòng bệnh. Nhiều xã, phường đã có những phản ứng kịp thời và quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Tại các phường như Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng và Vũng Tàu – nơi số ca mắc vượt ngưỡng cảnh báo - trạm y tế đã phát hiện và xử lý hơn 170 ổ dịch, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng định kỳ mỗi tuần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu giám sát điểm nguy cơ trên địa bàn phường Phước Thắng, TP.HCM.
Tại xã Vĩnh Lộc, chỉ trong 5 tuần đã ghi nhận 163 ca bệnh và hình thành 4 ổ dịch lớn, buộc trạm y tế triển khai khoanh vùng, phun hóa chất và vận động người dân tổng vệ sinh. Phường Chợ Lớn tổ chức 3 đợt phun thuốc, hướng dẫn người dân loại bỏ vật chứa nước và nhận diện dấu hiệu bệnh sớm. Tại Tân Bình, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6 điểm nguy cơ, yêu cầu các công trình xây dựng cam kết không để phát sinh lăng quăng. Tân Phú cũng xử phạt 5 trường hợp vi phạm, thể hiện quyết tâm xử lý triệt để các nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Bà Lương Thụy Thanh Vân – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Tân Phú khẳng định: Công tác phòng chống dịch phải bắt đầu từ từng hộ gia đình, kết hợp xử phạt và nâng cao ý thức cộng đồng để tạo thành chuỗi phòng chống hiệu quả.
Sau các biện pháp xử lý, người dân và doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Anh Nguyễn Văn Đạt - chỉ huy một công trình chia sẻ: “Vừa rồi, tôi rất bất ngờ khi nhận quyết định xử phạt. Trong quá trình thi công, chúng tôi vẫn thường xuyên vệ sinh định kỳ và nhắc nhở anh em. Tuy nhiên, vẫn có những góc khuất mà mình chưa kiểm soát hết. Sau khi nhận được biên bản và nhắc nhở từ phường, tôi thấy đây là điều rất cần thiết. Nó giúp tôi nhìn nhận rõ hơn và chủ động kiểm tra sâu sát hơn để đảm bảo sức khỏe cho cả đội thi công và cộng đồng xung quanh".

Nhân viên y tế và CTV phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xung quanh khu vực điểm nguy cơ.
Câu chuyện tại phường Tân Phú cho thấy, xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn là hình thức truyền thông trực tiếp, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chính sự đồng hành và thay đổi từ cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt giúp Thành phố kiểm soát dịch sốt xuất huyết một cách bền vững.
Ngoài hoạt động thực địa, ứng dụng “Y tế trực tuyến” tiếp tục phát huy hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý phản ánh từ người dân. Trong năm 2025 đã có 13 phản ánh được giải quyết đúng hạn, điển hình là vụ việc tại hẻm 17 Tô Hiệu (quận Tân Phú cũ) đã được xử lý triệt để.
Sở Y tế TP.HCM kêu gọi toàn dân tích cực tham gia phòng chống sốt xuất huyết – xem đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Kim Thoa









