Quốc tế theo sát Đại hội Đảng đầu tiên của Triều Tiên sau gần 4 thập kỷ

author 11:25 27/04/2016

(VietQ.vn) - Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên – cũng là kỳ đại hội đầu tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong Un sẽ được quốc tế theo dõi chặt chẽ.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, Triều Tiên ngày 27/4 thông báo Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động cầm quyền nước này sẽ khai mạc vào ngày 6/5 tới, đánh dấu đại hội đầu tiên trong vòng gần 40 năm. Thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra kỳ Đại hội Đảng đầu tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong Unđược hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra trong bản tin ngày 27/4.

Đây là Đại hội Đảng đầu tiên của Đảng Lao Động Triều Tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong Un

Đây là Đại hội Đảng đầu tiên của Đảng Lao Động Triều Tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh Yonhap

Bản tin không nói đại hội sẽ kéo dài bao lâu nhưng đại hội gần nhất (năm 1980) diễn ra trong 4 ngày. Theo BBC, giới phân tích nói kỳ Đại hội Đảng lần này của Triều Tiên sẽ được nước ngoài theo dõi sát sao bởi có thể có những thay đổi lớn về chính sách hoặc nhân sự cấp cao.

Cụ thể, giới phân tích đánh giá nhiều khả năng Đại hội sắp tới sẽ chính thức thông qua chính sách "Tịnh Tiến" (Byoingjin) của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tập trung phát triển song song cả kinh tế và năng lực hạt nhân.

Được biết lần cuối cùng Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức là vào năm 1980, tức là trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chào đời, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Các đại diện quân đội nhất trí tán thành quyết định chọn ông Kim Jong Un đại diện cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Đại hội Đảng sắp tới

Các đại diện quân đội nhất trí tán thành quyết định chọn ông Kim Jong Un đại diện cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Đại hội Đảng sắp tới. Ảnh Yonhap/TTXVN

Theo đánh giá của giới quan sát, Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ được quốc tế theo dõi chặt chẽ để chờ xem liệu có chính sách quan trọng nào khác được thông qua hay không, cũng như chờ xem cách Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này.

Những tháng gần đây, Triều Tiên liên tục bị quốc tế lên án khi tiến hành thử hạt nhân và tên lửa bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Một số nguồn tin cho rằng Bình Nhưỡng đang sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa khác trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 7 sắp tới.

Vụ mới nhất diễn ra tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố đã sử dụng công nghệ "phóng lạnh" để bắn một tên lửa từ tàu ngầm. Trước đó vào ngày 26/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cảnh báo Triều Tiên sẽ bị trừng phạt nặng hơn, chịu áp lực quốc tế dữ dội hơn nếu thử hạt nhân lần 5.

Một số nguồn tin cho rằng rất có thể Triều Tiên sẽ thử hạt nhân và phóng tên lửa trước thềm Đại hội lần thứ 7

Một số nguồn tin cho rằng rất có thể Triều Tiên sẽ thử hạt nhân và phóng tên lửa trước thềm Đại hội lần thứ 7. Ảnh Reuters

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết đang có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp sửa bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) sau khi một vụ bắn thử tương tự ngày 15/4 nhân dịp kỉ niệm sinh nhật ông Kim Nhật Thành bị thất bại. Phía Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình Triều Tiên hiện nay.

>> Nhờ tài xế kiêm thầy lang châm cứu, cụ bà tím tái người rồi tắt thở

Lan Anh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang