Tường nhà có thể 'bóc ra dán vào' – công nghệ mới mở ra kỷ nguyên xây dựng linh hoạt
(VietQ.vn) - Thay vì phải tháo dỡ toàn bộ công trình khi cần cải tạo, một công nghệ mới đến từ Đại học Công nghệ Graz (Áo) cho phép tháo lắp và thay thế các tường ngăn nội thất một cách nhanh chóng như dán và gỡ Velcro. Giải pháp này không chỉ kéo dài tuổi thọ công trình mà còn giảm thiểu chi phí và rác thải xây dựng, một bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng bền vững.
Nhiều sân bay châu Âu tê liệt vì bị tấn công mạng
Mỹ thu hồi cá hun khói thương hiệu Haifa Smoked Fish do nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria
Khoa học công nghệ mở lối cho giấc mơ ô tô ‘Made in Vietnam’
Tại sao phải phá dỡ toàn bộ tòa nhà khi chỉ cần thay thế những bộ phận bên trong đã xuống cấp? Đó chính là ý tưởng cốt lõi đằng sau một hệ thống cố định mới dựa trên nguyên lý Velcro – cho phép tháo rời các bức tường nội thất bằng tay và thay thế chúng dễ dàng khi cần thiết.
Công nghệ này đang được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Graz (Áo), phối hợp cùng các đối tác trong ngành, trong khuôn khổ dự án xây dựng bền vững mang tên ReCon.
Về bản chất, hệ thống này cho phép tháo rời và thay thế các bộ phận không chịu lực như tường ngăn, tấm sàn hay vật dụng nội thất một cách nhanh chóng, khi chúng đã hết tuổi thọ sử dụng. Trong khi đó, kết cấu chịu lực chính của tòa nhà vốn vẫn còn bền vững theo thời gian sẽ được giữ nguyên, tránh lãng phí tài nguyên và chi phí phá dỡ.

Trong phiên bản nguyên mẫu của hệ thống, các hàng móc bê tông đúc sẽ gắn vào hàng vòng in 3D được gắn vào các cạnh của tấm tường bên trong có thể thay thế.
Ngay từ giai đoạn xây dựng ban đầu, các móc phụ kiện nhỏ có hình đầu nấm sẽ được đúc sẵn vào bê tông (hoặc gắn vào khung gỗ nếu là công trình gỗ) tại những vị trí dự kiến gắn tường nội thất. Đây chính là phần "móc" trong hệ thống kiểu Velcro. Các "vòng" đối ứng là các dải vòng riêng lẻ hoặc in 3D sẽ được gắn vào mép trên và dưới của tấm tường như thạch cao hoặc gỗ. Khi lắp đặt, các tấm này được ấn vào vị trí để phần vòng bám chặt vào móc. Khi cần tháo gỡ, người dùng chỉ cần kéo nhẹ theo một góc phù hợp là có thể tách rời các tấm.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đang tích hợp thẻ RFID hoặc mã QR lên từng tấm hoặc bộ phận thay thế, giúp dễ dàng theo dõi và biết chính xác thời điểm cần thay mới từng thành phần cụ thể.
Tiến sĩ Matthias Lang-Raudaschl, trưởng nhóm dự án chia sẻ: “Nguyên lý cốt lõi của ReCon là các công trình nên được thiết kế với giao diện kết nối rõ ràng và có thể tháo rời. Điều này đồng nghĩa trong quá trình cải tạo hay thay đổi công năng, chỉ những bộ phận bị hư hỏng hoặc không còn phù hợp mới cần được thay thế. Cách tiếp cận này không chỉ giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của toàn bộ công trình mà còn giảm thiểu tối đa việc phá dỡ không cần thiết".
Tiểu My









