Uống thuốc chữa tiểu đường mua trên TikTok: Hệ lụy khôn lường
(VietQ.vn) - Bệnh viện 19-8 vừa cứu sống nam bệnh nhân nguy kịch sau khi uống thuốc nam trị tiểu đường có chứa chất cấm. Sau khi uống thuốc chữa tiểu đường trên TikTok, người đàn ông đau bụng, suy hô hấp, kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc nam dương tính với độc chất Phenformin.
Hàng loạt sản phẩm của Man Plus Gold chứa chất cấm nguy hiểm
TCVN 14233:2024 về quy phạm thực hành vệ sinh đối với quả khô
Thu hồi sản phẩm Taste the Difference vì nguy cơ nhiễm kim loại
Người đàn ông 67 tuổi, trú tại Hà Nội có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm, uống thuốc theo bác sĩ kê đơn. Ba tháng nay, ông nghe quảng cáo trên TikTok về bài thuốc gia truyền - thuốc Nam dạng viên hoàn tán giúp chữa khỏi tiểu đường nên mua về uống sau đó đau bụng dữ dội, mệt lả.
Ông được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương cơ tim, suy thận cấp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân nhiễm toan lactic nặng.
Người đàn ông được điều trị thở máy, truyền dung dịch kiềm cân bằng pH máu, duy trì thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân rơi vào tình trạng toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng. Ngay trong đêm, các bác sĩ triển khai kỹ thuật mới lọc máu hấp phụ độc tố bằng màng lọc than hoạt tính cho người bệnh. Sau 48 giờ lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ độc tố, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tiến triển tốt, tỉnh táo, thoát tình trạng sốc. Hiện bệnh nhân ổn định sức khoẻ, chuẩn bị ra viện.
Phenformin là thuốc điều trị đái tháo đường nhưng không còn được cấp phép lưu hành tại nhiều nước trên thế giới, cũng như tại Việt Nam. Do có độc tính rất cao, gây biến chứng nhiễm acid máu, suy cơ quan, nguy cơ gây tử vong cho nhiều người, nên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm 1970.
Bệnh viện 19-8 vừa cứu sống nam bệnh nhân nguy kịch sau khi uống thuốc nam trị tiểu đường có chứa chất cấm.
Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, một số người đã trộn loại chất bị cấm này vào các thuốc chữa đái tháo đường "dởm" mạo danh các thuốc y học cổ truyền, thuốc Nam, thực phẩm chức năng để bán ra thị trường và gây ngộ độc.
Theo bác sĩ Chu Đức Thành, khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an): “Tiểu đường là bệnh lý mạn tính phổ biến, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý, kết hợp với việc dùng thuốc và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt đường huyết, ngăn ngừa biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh sống vui khỏe, lạc quan”.
“Để phòng tránh biến chứng nguy hiểm, người bệnh tuyệt đối không nên nghe theo lời khuyên của những người không có chuyên môn, quảng cáo trên internet, sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, bỏ điều trị, làm các biến chứng ngày càng nặng nề và có thể nhiễm acid lactic nguy hiểm chết người như trong trường hợp ngộ độc chất cấm Phenformin nói trên”, BS Thành cho biết thêm.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân thiếu quan tâm đến sức khỏe của mình cũng như không có điều kiện để tiếp cận với các nguồn thông tin chính xác, uy tín. “Thực tế, hiện có một số cơ sở hứa hẹn việc dùng các loại thuốc khác nhau sẽ giúp bệnh nhân chữa khỏi bệnh hoàn toàn và điều đó khiến nhiều người tin tưởng, làm theo. Người bệnh cần tỉnh táo và trao đổi với bác sĩ điều trị để được tư vấn cũng như cho lời khuyên phù hợp, tránh dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép”, bác sĩ Lương Tuấn Kiên, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đưa ra lời khuyên.
Thanh Hiền (t/h)









