Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Kiến nghị khởi tố trưởng khoa và phó giám đốc bệnh viện

authorHòa Lê 19:23 05/06/2018

(VietQ.vn) - Sau 7 ngày nghị án, chiều nay chủ tọa Nghiêm Hoài Anh thay mặt HĐXX TAND TP Hoà Bình công bố quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến bác sĩ Hoàng Công Lương.

Đúng 14h ngày 5/6, Chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh cho biết, qua những ngày xét xử vừa qua, phiên tòa diễn ra công khai đúng tinh thần cải cách của Bộ tư pháp. Tại các phiên xét xử, chứng cứ buộc tội chưa đầy đủ, nhiều tình tiết mới xuất hiện.

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy có những vấn đề như: Vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra; Chứng cứ buộc tội Hoàng Công Lương còn chưa đầy đủ; Bỏ lọt tội phạm; Nhiều tình tiết mới xuất hiện... Theo đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Kiến nghị khởi tố trưởng khoa và phó giám đốc bệnh viện

  Bác sĩ Hoàng Công Lương trong phiên xử chiều ngày 5/6. Ảnh: VNMedia

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét khởi tố đối với ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa hồi sức tích cực, và ông Trần Văn Thắng, trưởng phòng thiết bị vật tư, với cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của nguyên giám đốc BVĐK Hòa Bình Trương Quý Dương và giám đốc Công ty Thiên Sơn trong việc ký hợp đồng mua bán cũng như sửa chữa, bảo dưỡng máy móc chạy thận tại khoa hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Vụ xét xử bác sĩ Lương: Tin tức mới nhất về phán quyết cuối cùng của tòa(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất liên quan đến phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, TAND thành phố Hoà Bình thông báo trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Chia sẻ sau phiên tòa, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết anh cảm thấy rất vui mừng khi HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra lại vụ án một cách khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm và không bỏ tù người vô tội. "Tôi cũng cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng một chút khi HĐXX chưa thể tuyên tôi vô tội ngay được. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy không sao vì trong quá trình điều tra bổ sung, làm rõ những vướng mắc và kiến nghị của HĐXX thì sẽ có một bản án công minh"- bác sĩ Hoàng Công Lương nói.

Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Kiến nghị khởi tố trưởng khoa và phó giám đốc bệnh viện

 Người dân vây quanh bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Người lao động

Theo luật sư Phúc, tất cả những nội dung và chứng cứ đề cập tại phiên tòa đã chứng minh bác sĩ Lương vô tội. Luật sư Phúc cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của những người liên quan. "Việc HĐXX đưa ra kiến nghị là thận trọng, quan điểm chúng tôi là bác sĩ Lương hoàn toàn vô tội, xem xét tuyên bác sĩ Lương vô tội sẽ làm vừa lòng dư luận" - luật sư Phúc chia sẻ sau phiên tòa.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang