Trung Quốc tham vọng sản xuất máy bay ném bom chiến lược mới

author 06:16 11/04/2015

(VietQ.vn) - Một mô hình vũ khí quân sự máy bay ném bom chiến lược H-18 đã được tung lên các trang web quân sự ở Trung Quốc, hé lộ về khả năng Trung Quốc đang tự phát triển một dòng máy bay ném bom chiến lược mới.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Hiện nay, Không quân Trung Quốc đang sử dụng vũ khí quân sự máy bay ném bom H-6 (phiên bản mới nhất là H-6K) làm máy bay ném bom chiến lược. Tuy nhiên, H-6 là kiểu thiết kế cũ (ngay cả với phiên bản H-6K mới nhất), khả năng mang vũ khí hạn chế nên Không quân Trung Quốc cần phải phát triển một mẫu máy bay ném bom mới để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Hình ảnh mô hình vũ khí quân sự máy bay H-18 lộ diện trên các trang web quân sự Trung Quốc

Hình ảnh mô hình vũ khí quân sự máy bay H-18 lộ diện trên các trang web quân sự Trung Quốc

Tờ China Daily Mail cho biết, theo dự đoán của các fan quân sự nước ngoài, máy bay ném bom H-18 sẽ được thiết kế tàng hình, có chiều dài từ 28-30m ngắn hơn so với máy bay ném bom B-1B của Mỹ (44m).

H-18 được cho là thứ vũ khí hiện đại sẽ thay thế dòng máy bay ném bom chiến lược H-6 hiện nay

H-18 được cho là thứ vũ khí hiện đại sẽ thay thế dòng máy bay ném bom chiến lược H-6 hiện nay

Theo mô tả, H-18 là máy bay ném bom tàng hình có tầm hoạt động trung bình, được trang bị 2 động cơ phản lực đốt sau với sức kéo lớn. H-18 được cho là có tầm chiến đấu từ 8.000-9.000 km, tốc độ bay 2 March, tải trọng chiến đấu là từ 12-15 tấn.

H-18 sẽ được Trung Quốc đầu tư trang bị những loại vũ khí tối tân nhất

H-18 sẽ được Trung Quốc đầu tư trang bị những loại vũ khí tối tân nhất

Máy bay có khoang chứa bom dài 8m và có thể mang được 72 quả bom có điều khiển cỡ nhỏ, 4 quả tên lửa chiến lược với tầm hoạt động 3.000 km, 4 tên lửa chống tàu siêu âm YJ-12 hoặc tên lửa chống radar Eagle-100 tầm xa. Để tăng cường khả năng tàng hình, máy bay được thiết kế theo nguyên tắc cánh bay.

Giáo sư Wu Guohuy-thuộc trường Đại học quân sự quốc gia Trung Quốc, cho biết, chương trình chế tạo máy bay ném bom tàng hình là một trong những chương trình được ưu tiên trong lĩnh vực phát triển máy bay quân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc rất chú trong đến việc tăng cường sức mạnh quân sự

Trung Quốc rất chú trong đến việc tăng cường sức mạnh quân sự

Đại tá Wu Guohui cho biết: nếu kế hoạch H-18 trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới có máy bay ném bom chiến lược tàng hình, sau Mỹ. 
Cũng có nguồn tin dự đoán những hình ảnh phác thảo này là của máy bay ném bom H-20. Song, theo các thông tin được tiết lộ trước đó, H-20 sẽ có hình dạng cánh dơi (như B-2 của Mỹ) và khả năng tàng hình.

Anh Toàn (T/h) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang