video hot

Bữa sáng đắt đỏ nhất thế giới: Người Việt chịu chơi hay hiểu biết?

11:13 08/03/2017

Vietq.vn - Người Hà Nội phải dành 12% thu nhập bình quân ngày để ăn sáng, trong khi con số tại Osaka, Nhật Bản tỷ lệ này chỉ là 1%.

Dựa trên tính toán chi phí trung bình và khả năng chi trả một bữa sáng thông thường của người dân tại 129 thành phố trên thế giới, một báo cáo mới đây của kênh thông tin kinh tế nổi tiếng Bloomberg cho thấy người Hà Nội đang có những bữa ăn sáng đắt đỏ bậc nhất trên thế giới.

 Theo VTC

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang