Náo nức dự hội té nước Thái Lan

author 16:05 14/04/2015

(vietQ.vn)- Lễ hội té nước Songkran được diễn ra từ ngày 13 - 15/4 khắp các vùng miền Thái Lan. Đây là lễ hội lớn nhất mang ý nghĩa rửa sạch tất cả những điềm xấu và đón chào một năm mới tươi vui, hạnh phúc và thu hút rất nhiều khách du lịch.

Theo tin từ từ VTV, Kéo dài từ ngày 13 - 15/4, lễ hội té nước Songkran được coi là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Thái Lan. Điểm dễ thấy ở các buổi lễ hội này là bạn sẽ bị té nước, bắn súng phun nước vào người, hành động này nhằm tỏ lòng kính trọng với Đức Phật.

Dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Ở nhiều nơi mọi người còn rắc bột vào nhau, với mong muốn tẩy rửa những tội lỗi trong năm cũ. Lễ hội té nước Songkran được tổ chức ở khắp nơi trên đất Thái Lan.

Lễ hội té nước Songkran là lễ hội lớn nhất ở Thái Lan

Lễ hội té nước Songkran là lễ hội lớn nhất ở Thái Lan

Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại có cách tổ chức, hoạt động khác nhau. Sôi nổi nhất và vui nhất vẫn là ở thủ đô Bangkok. Lễ hội té nước đã thu hút hàng nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế thới tụ hội về các thành phố lớn của Thái Lan như Bangkok, Chiang Mai.

Lễ hội té nước hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây

Lễ hội té nước hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây

Trong những ngày này, mọi người có thể thoải mái té nước vào nhau mà không sợ ảnh hưởng đến người khác. Tại Bangkok, khách du lịch đã dồn về hai con đường nổi tiếng là Khao San và Silom để cùng chung vui với người dân địa phương.

Mọi người tham gia lễ hội té nước để rửa sạch tất cả những điềm xấu và đón chào một năm mới

Mọi người tham gia lễ hội té nước để rửa sạch tất cả những điềm xấu và đón chào một năm mới 

Theo lịch của người Thái Lan thì khoảng thời gian diễn ra Songkran mới chính là chu kỳ khởi đầu của một năm mới. Mọi người sẽ cùng nhau đổ ra đường, dội nước vào nhau với lời chúc mừng năm mới.

Mọi người vui vẻ tham gia lễ hội

Mọi người vui vẻ tham gia lễ hội

Bên cạnh đó, người dân dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, lên chùa lễ Phật và tham gia lễ tắm Phật... Lễ hội mang ý nghĩa rửa sạch tất cả những điềm xấu và đón chào một năm mới tươi vui, hạnh phúc, ghi nhận từ Thanh Niên.

Bích Phượng(T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang