Động lực chính thúc đà tăng trưởng kinh tế
Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh, chính sách tài khóa đã hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp phát triển và tạo động lực thúc đà tăng trưởng kinh tế.
Vốn đầu tư tăng tốc, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 5 tháng đầu năm
Triển vọng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam
5 địa phương có tăng trưởng kinh tế ấn tượng
Khi giảm thuế giá trị gia tăng - người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức được giảm giá mua hàng hóa lợi ích dịch vụ. Ảnh tư liệu bạnPV: Là chuyên gia kinh tế, người theo dõi ông về quá trình vận hành chính sách tài khóa thời gian qua, ông đánh giá thế nào về công việc được điều hành chính sách này hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp và cung cấp tăng trưởng kinh tế chính?
TS. Nguyễn Văn Hiến: Tôi cho rằng, chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái hoặc khi nền kinh tế cần được kích hoạt.
Các sách hỗ trợ nền tảng kinh tế chính trong những năm qua đã được đánh giá ở mức độ lớn chưa từng có, những gói hỗ trợ tài chính này được ví dụ như những thuốc bổ trợ hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp tìm vô và khó khăn như: đại dịch Covid, chiến tranh thương mại, bất ổn chính trị trên thế giới... đã giúp rất nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động và xã hội xã hội luôn được bảo đảm.
Về thu ngân sách, trước những khó khăn về cân đối ngân sách, Nhà nước chủ tài trợ để quản lý nguồn thu, Thúc đẩy cải tiến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Cung cấp thác thác các nguồn thu mới như thu thuế từ kinh doanh trực tuyến, kinh doanh thương mại điện tử…. Giúp tăng cường các biện pháp trên, nguồn thu ngân sách nhà nước vẫn được đảm bảo, mặc dù phải liên tục ra các gói hỗ trợ tài chính chính chưa từng có tiền nhưng vẫn đảm bảo cân đối ngân sách, đảm bảo duy trì nền tài chính quốc gia, đó là kết quả rất lớn của điều hành chính sách tài chính của Việt Nam.
PV: Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày 7/1/2025 đến hết năm 2026, trong đó có thêm nhiều mặt hàng thiết yếu được giảm thuế. Ông nhìn nhận thế nào về chính sách này trong nền tảng hỗ trợ phát triển kinh tế?
TS. Nguyễn Văn Hiến: Theo tôi, rất nhiều doanh nghiệp và người dân đã rất hào hứng khi đón nhận thông tin Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2026. Như vậy là từ năm 2022 đến nay, Quốc hội đã có 5 nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ được ban hành.
Có thể khẳng định, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đã có tác động rất tích cực đến thị trường, góp phần kéo mặt bằng giá thị trường xuống trong bối cảnh áp lực lạm pháp liên tục gia tăng. Việc kéo mặt bằng giá hàng tiêu dùng xuống vừa có tác động tích cực đến tổng cầu của thị trường, vừa giúp hỗ trợ đời sống người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.
Tuy nhiên, lần giảm thuế này có một số điểm khác biệt so với các lần trước, những lần giảm thuế trước, mỗi lần chỉ có hiệu lực 6 tháng, lần này kéo dài 18 tháng, gấp 3 lần thời gian có hiệu lực so với các lần trước đây.
Đồng thời, mở rộng đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm kim loại đúc sẵn và xăng dầu. Những mặt hàng này thuộc hàng tiêu dùng thường nhật của người dân, vì vậy, khi giảm thuế thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi ngay do được giảm giá mua hàng hóa dịch vụ.
Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng giảm thuế với nhóm nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp cũng sẽ giúp giảm các chi phí sản xuất, giảm được giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng tiêu thụ sản phẩm.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% cho thấy Chính phủ rất quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và ở mức 2 con số từ năm 2026. Việc giảm thuế lần này được xem là rất phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài cũng như trong nội bộ nền kinh tế. Giảm thuế trong thời gian dài hơn cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có đủ thời gian để định hình lại chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng những cơ hội do chính sách mang lại.
TS. Nguyễn Văn Hiến - Chuyên gia kinh tếPV: Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm nay, bên cạnh điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, theo ông, cần chú trọng những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?
TS. Nguyễn Văn Hiến: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm có thể tăng khoảng 7,5 - 7,6%, bám sát kịch bản đã đề ra là 7,6%. Theo quy luật hàng năm, 6 tháng cuối năm thường có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 6 tháng đầu năm, vì vậy, với đà tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2025 như trên, việc kinh tế Việt Nam về đích với tỷ lệ tăng trưởng cả năm 8% là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, kinh tế 6 tháng cuối năm vẫn có khá nhiều khó khăn thách thức đang chờ đợi, vì vậy cũng không nên chủ quan.
Theo tôi, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, bên cạnh các giải pháp về tài khóa cần phát triển đồng bộ giải pháp sau: Sớm ổn định bộ máy hành chính mới nhằm không gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Các bộ, ngành cũng cần sớm nhanh kiểm soát hoàn thiện các quy định pháp lý phù hợp với các chủ tài khoản chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhất là chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chính sách phát triển kinh tế tư nhân hiện tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 68-NQ/TW mới ban hành để các chủ sách tài chính của Đảng sớm bước vào cuộc sống và phát huy hoạt động.
Trong đó, việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ứng dụng chủ động cho các biến thể diễn ra bất ngờ của thị trường thế giới, góp phần ổn định tỷ lệ giá, kiềm chế chế độ phát hiện. Quyết tâm trí giải ngân đầu tư công, loại bỏ mọi điểm cản trở lại đầu tư công. Đặc biệt quan tâm giải quyết ngân hàng đầu tư công ở các dự án, dự án trọng điểm, dự án gần đến giai đoạn hoàn thành thành công để các dự án này sớm đưa vào khai thác thác sử dụng hỗ trợ tăng trưởng.
PV: Xin cảm ơn ông!
|
Các công cụ của chính sách tài khóa tiếp tục được sử dụng chủ động, chặt chẽ Trong 6 tháng đầu năm 2025, các công cụ của chính sách tài khóa tiếp tục được sử dụng như một chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trên cả hai góc độ là thu và chi ngân sách, đáp ứng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, kích thước tổng cầu trong nước. |
Theo Thời báo tài chính









