Thuốc bảo vệ thực vật giả, giá siêu rẻ 'âm thầm' bày bán ngoài thị trường

author 17:34 15/02/2016

(VietQ.vn) - Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh phải được cấp phép. Tuy nhiên, thuốc bảo vệ thực vật vẫn được bày bán ở nhiều nơi.

Theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT, của Bộ NN-PTNT, cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phải có địa chỉ giao dịch cố định, được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Thuốc phải có tủ kính bảo quản hoặc trưng bày, khu vực bày bán không nằm trong khu vực có cửa hàng kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện… Nhưng hiện nay nhiều điểm bán thuốc BVTV nằm xen kẽ trong khu dân cư, chợ dân sinh, ngang nhiên tồn tại.

Tìm mua thuốc diệt cỏ (một loại hóa chất cực độc gây chết người nếu uống phải hoặc tiếp xúc với da), theo chỉ dẫn của một người nông dân, phóng viên (PV) báo Thanh niên đến chợ chiều xã Kim Nỗ (H.Đông Anh, Hà Nội).

Nhiều điểm bán thuốc bảo vệ thực vật nằm xen kẽ trong khu dân cư

Nhiều điểm bán thuốc bảo vệ thực vật nằm xen kẽ trong khu dân cư. Ảnh: Thanh niên

Chợ nằm sâu trong khu dân cư, tại đây có điểm bán thuốc BVTV xen lẫn với nhiều loại phân bón hóa học. Đáng chú ý, điểm bán thuốc BVTV và phân bón này nằm sát khu dân cư và chợ dân sinh. PV đưa tờ giấy nhỏ có ghi đầy đủ tên thuốc cho chủ cửa hàng, sau một lúc lần tìm, chủ quán xách ra vài loại thuốc khác có cùng công dụng diệt cỏ nhưng không đúng với tên thuốc yêu cầu.

Tiếp tục tìm mua thuốc BVTV ở xã Tiền Phong (H.Mê Linh, Vĩnh Phúc), là vùng trọng điểm cung cấp rau xanh, hoa tươi cho thị trường Hà Nội, PV chứng kiến nhiều loại thuốc BVTV bày bán trên tấm bạt trải trên nền đất, không khác gì hàng rau, cá ở chợ dân sinh này. 

Đến các chợ ở vùng quê thuộc H.Lương Tài và H.Gia Bình (Bắc Ninh), PV dễ dàng mua được các loại thuốc diệt cỏ. Tại các cửa hàng thuốc BVTV, các loại thuốc này được bày bán công khai với giá rất rẻ, chỉ 12.000 đồng/lọ, theo Thanh niên.

Trước đó còn xuất hiện vụ vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật giả. Ngày 18/01/2015, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ bắt quả tang đối tượng Thái Vĩnh Lộc (SN 1966; thường trú tại nhà số 294 khu vực Phụng Thạnh II, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đang vận chuyển thuốc BVTV đến trạm trung chuyển hàng hóa tại quận Thốt Nốt.

Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Bước đầu làm việc, đối tượng Lộc khai vận chuyển hàng cho Nguyễn Hữu Dư (SN 1990; thường trú: khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt).

Thuốc bảo vệ thực vật giả bị cơ quan chức năng bắt giữ

Thuốc bảo vệ thực vật giả bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Dân trí

Khám xét tại nhà số 14/1 do bà Hồ Thị Kim Quang làm chủ hộ và nhà số 294 thuộc khu vực Phụng Thạnh II, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, do đối tượng Dư thuê của Lộc làm nơi sản xuất hàng giả, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 600 chai thuốc BVTV giả sản phẩm của công ty TNHH ADC và công ty Syngenta.

Đối tượng Nguyễn Hữu Dư khai nhận đã dùng thuốc bảo vệ thực vật giá rẻ pha nước sơn màu đỏ hoặc màu vàng khuấy đều, sau đó dùng ca rót vào các vỏ chai hiệu Syngenta thật đã qua sử dụng, dùng máy đóng nút, dán nhãn giả để cho ra sản phẩm giả, sau đó mang đi tiêu thụ tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ.

Chỉ tính riêng từ 01/01/2015 đến 17/01/2015, đối tượng Nguyễn Hữu Dư đã sản xuất và bán ra thị trường 120 thùng với khoảng 7.200 chai các loại thuốc BVTV giả, Dân Trí đưa tin.

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang