Công an mệt mỏi, khó thở khi kiểm tra kho phụ gia làm bim bim bẩn ở Hà Nội

author 10:58 31/03/2016

(VietQ.vn) - Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng các chiến sĩ đội 6 vẫn thấy khó thở, cay mắt, mệt mỏi vì mùi hoá chất nồng nặc trong kho chứa phụ gia thực phẩm ‘bẩn’.

Sự kiện: Hóa chất trong thực phẩm

Theo những tin tức mới nhất trên báo Pháp Luật Plus, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với đoàn liên ngành 389 thành phố tiến hành kiểm tra kho hàng có địa chỉ lô công nghiệp số 5, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai (Thạch Thất, Hà Nội) đã phát hiện hơn 2,5 tấn phụ gia thực phẩm do nước ngoài sản xuất, có chữ Trung Quốc in trên bao bì.

Số phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ vào ngày 29/3

Số phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ vào ngày 29/3. Ảnh PL+

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Đinh Thị Mai (SN 1989, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo bà Mai, số phụ gia thực phẩm trên được thu gom từ hàng trôi nổi trên thị trường nhằm bán cho các cơ sở sản xuất bim bim, nước ngọt trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ kho hàng, mùi hoá chất nồng nặc bốc lên từ số phụ gia thực phẩm kém chất lượng này khiến mọi người bị cay mắt, khó thở,... mặc dù, thời điểm đó các chiến sĩ đội 6 đã đeo khẩu trang nhưng trong người vẫn có cảm giác mệt mỏi.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nói trên, đồng thời đang tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố.

Trước đó trao đổi với báo Thanh Niên vào chiều ngày 10/3, trung tá Phạm Giang Sơn - Đội Trưởng đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 – Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vào lúc 14h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra kho hàng tại cụm 4, xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm Trung Quốc làm bim bim ở Hoài Đức, Hà Nội

Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm Trung Quốc làm bim bim ở Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh Thanh Niên

Tại đây tổ công tác liên ngành phát hiện hơn 4 tấn phụ gia thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trên bao bì của số phụ gia thực phẩm này được in chữ Trung Quốc. Chủ lô hàng là Trần Mạnh Hiệp (25 tuổi, ngụ ở xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú thọ).

Qua ghi nhận, số phụ gia thực phẩm để làm bim bim mà Hiệp mua lại, gồm 2 loại lỏng và bột mịn. Cả 2 loại đều có mùi hương rất thơm và vị ngọt gắt. Bước đầu Hiệp khai nhận, toàn bộ số phụ gia trên là hàng trôi nổi, được thu mua ở khu vực biên giới Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) với giá 150 triệu đồng, để bán lại cho các cơ sở sản xuất bim bim trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Minh Thùy (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang