Người dân Thủ đô suýt bị đầu độc bởi bánh kẹo tẩm 8 tấn mỡ bẩn

author 06:25 11/04/2016

(VietQ.vn) - Nếu không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời, 8 tấn mỡ bẩn này sẽ được chuyển ra Hà Nội để giao cho một số công ty sản xuất bánh kẹo.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, mới đây lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải chở theo 8 tấn mỡ bẩn đang trên đường vận chuyển từ Thừa Thiên Huế ra Hà Nội.

8 tấn mỡ bẩn bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ

8 tấn mỡ bẩn bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh TTXVN

Cụ thể vào khoảng 3h sáng 10/4, tại km375, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, lực lượng của Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô BKS 75C - 03014, do Nguyễn Long (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trên ô tô chở 8 tấn mỡ động vật dạng lỏng được đựng trong 223 bao xác rắn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, số mỡ bẩn trên được một chủ hàng ở Thừa Thiên Huế thuê vận chuyển ra Hà Nội để giao cho một số công ty sản xuất bánh kẹo. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1,5 tấn mỡ bẩn đang trên đường chuyển đến Hà Nội

Trước đó lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1,5 tấn mỡ bẩn đang trên đường chuyển đến Hà Nội. Ảnh VnExpress

Trước đó vào sáng 8/4, lực lượng liên ngành gồm cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông và quản lý thị trường Hà Nội phát hiện xe tải tại ngã ba Pháp Vân chở 23 bao tải loại 50-70 kg mỡ động vật (mỡ thành phẩm) với khối lượng 1,5 tấn. Số mỡ bẩn nói trên không có nguồn gốc xuất xứ, lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Khai với nhà chức trách, lái xe Nguyễn Hồng Phong (27 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) cho biết đã nhận chở thuê số mỡ động vật trên từ Như Quỳnh (Hưng Yên) về thị trấn Văn Điển (Thường Tín, Hà Nội) theo yêu cầu của chủ xe. Toàn bộ số mỡ bẩn trên bị tịch thu để điều tra.

> > Đền thiêng Ấn Độ chìm trong biển lửa, ít nhất 80 người chết

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang