Thanh Hóa xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2025

(VietQ.vn) - 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 1.144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ các vụ việc lên tới hơn 156 tỷ đồng, cho thấy tính chất phức tạp và quy mô ngày càng lớn của các hành vi vi phạm.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 15/6/2025, toàn tỉnh đã xử lý 1.144 vụ vi phạm. Trong số này, có 194 vụ bị khởi tố hình sự, 950 vụ xử phạt hành chính. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 156,813 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính 38,886 tỷ đồng, truy thu thuế 117,887 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 1,5 tỷ đồng và bán tang vật vi phạm thu được 40 triệu đồng.
Riêng lĩnh vực buôn lậu, hàng cấm ghi nhận 300 vụ vi phạm, trong đó 194 vụ đã được chuyển cơ quan điều tra, 106 vụ bị xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 638 triệu đồng. Tang vật thu giữ rất đa dạng, từ ma túy, pháo nổ đến gỗ, thuốc lá lậu và hàng điện tử. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 13 kg heroin, hơn 14.000 viên ma túy tổng hợp, 307 kg pháo nổ, 5.435 m³ gỗ, trên 10.500 bao thuốc lá nhập lậu, gần 8.000 linh kiện điện thoại, hàng chục nghìn đơn vị thực phẩm, mỹ phẩm và nhiều thiết bị điện tử khác.

Lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.
Trong lĩnh vực gian lận thương mại, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã xử lý 1.245 vụ, xử phạt tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về nhãn hàng hóa, sai phạm trong niêm yết và bán giá, chất lượng sản phẩm không đúng cam kết, xuất hóa đơn bất hợp pháp. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp không phép.
Hàng giả tiếp tục là một trong những vấn đề nóng được chú trọng kiểm tra và xử lý. Trong nửa đầu năm, Thanh Hóa đã phát hiện 67 vụ việc liên quan đến hàng giả. Trong đó, 7 vụ được chuyển cơ quan điều tra, 161 vụ bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt 951 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 1.130 linh kiện điện thoại giả, hơn 2.400 đôi giày dép, 845 hộp mỹ phẩm, 628 kính mắt, gần 3.000 cây bút, 30 đệm giả nhãn hiệu Everon, đặc biệt là 30.000 hộp thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, làm giả thương hiệu.
Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cũng kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 51 vụ vi phạm, xử phạt tổng cộng 407 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm tra về giá cả và hành vi đầu cơ, găm hàng đã xử lý 7 vụ, xử phạt 6 triệu đồng. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện 115 vụ vi phạm, phạt tiền 438 triệu đồng. Riêng lĩnh vực thuế, đã xử lý 388 vụ với số tiền phạt gần 34 tỷ đồng, truy thu thuế 117,887 tỷ đồng.
Bên cạnh công tác kiểm tra và xử lý, Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng đến tuyên truyền pháp luật. Các lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình, tổ chức hội nghị, phát tờ rơi và tuyên truyền lưu động tại các khu vực dân cư để nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Những thủ đoạn vi phạm mới và các vụ việc điển hình được công khai để cảnh báo người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương vẫn còn một số tồn tại. Một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức; hoạt động tuyên truyền còn thiếu thường xuyên; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ. Ngoài ra, hệ thống pháp luật chưa được cập nhật kịp thời, nhiều cán bộ còn kiêm nhiệm nhiều việc, thiếu trang thiết bị chuyên dụng, trong khi nhận thức pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và người dân vẫn còn hạn chế.
Những con số và thực trạng trên cho thấy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả tại Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, mỗi người dân và doanh nghiệp cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, minh bạch.
An Nguyên