An Giang: Phát hiện và thu giữ nhiều mặt hàng nghi nhập lậu

author 06:40 24/06/2022

(VietQ.vn) - Tổ công tác liên ngành tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng mới đây đã phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm nghi nhập lậu, không rõ xuất xứ.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thông tin, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt quả tang xe khách Huệ Nghĩa vận chuyển nhiều hàng hoá xuất xứ nước ngoài, nghi vấn nhập lậu.

Số hàng hóa này bị phát hiện vào đêm ngày 17/06/2022, tại khu vực ấp Vĩnh Hoà, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, khi Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô khách Huệ Nghĩa, biển kiểm soát 51B-052.65 có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong hầm chứa đồ của xe có vận chuyển 07 thùng giấy carton, bên trong có chứa 75 chai sữa tắm và 576 hủ dầu cù là, đều có nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn là hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Minh Hoà sinh năm 1988, trú tại xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. 

Số me khô nhập lậu bị thu giữ 

Bước đầu tài xế Hoà khai nhận: Số sữa tắm và dầu cù là trên được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với giá 200.000đ tiền công. Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn, tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo đúng quy định.

Cũng trong cùng ngày, Tổ công tác liên ngành tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 04 tấn trái me khô, nghi vấn nhập lậu tại một hộ kinh doanh trái cây trên khu vực biên giới huyện Tịnh Biên do ông Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1976, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) làm chủ hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, phát hiện tại vựa trái cây của ông Tâm có 400 thùng quả me khô xuất xứ nước ngoài (tổng trọng lượng khoảng 4.000kg), trị giá trên 110 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Bước đầu ông Tâm khai nhận đã mua 400 thùng quả me khô trên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu K.N.Y, có địa chỉ tại khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, đem về bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, qua xác minh, Công ty TNHH xuất nhập khẩu K.N.Y không xuất bán số me trên cho ông Tâm.

Nghi vấn ông Tâm nhập lậu số quả me trên, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên, bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. 

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang