Bị lừa gần 600 triệu đồng khi đăng ký làm cộng tác viên online
(VietQ.vn) - Mới đây, một người phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa gần 600 triệu đồng sau khi đăng ký làm cộng tác viên online. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm.
Cảnh báo các chiêu thức lừa đảo trực tuyến “nở rộ” trong thời gian gần đây
Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm Microsoft
Tinh vi chiêu giả danh shipper chiếm đoạt tài sản người mua hàng
Mới đây, thêm một người phụ nữ ở quận Hà Đông bị lừa gần 600 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 02/10/2024, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin trình báo của chị H (SN 1977; trú tại La Khê, Hà Đông) về việc chị có làm cộng tác viên làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng trên mạng. Sau khi được các đối tượng hướng dẫn, chị H đã chuyển gần 600 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Công an Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là tuyển dụng cộng tác viên online để thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm.
Ảnh minh họa
Theo Công an, "mồi nhử" mà các đối tượng lừa đảo đưa ra rất hấp dẫn, với cam kết rằng mỗi đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch từ 10-20%. Khi nạn nhân thanh toán các đơn hàng có giá trị nhỏ, họ sẽ nhận hoa hồng, nhưng đến khi giao dịch đơn hàng lớn, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ nuôi con nhỏ tại nhà hoặc có nhu cầu kiếm thêm thu nhập từ việc bán hàng online, đã bị dụ dỗ tham gia làm cộng tác viên và bị lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về những thủ đoạn này để tránh mắc bẫy.
Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy chiêu trò này. Người dân cũng nên cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền. Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Khánh Mai (t/h)









