Các địa phương tập trung nhiều người nghiện ma túy nhất

author 06:37 07/04/2015

(VietQ.vn) - Người nghiện ma túy tập trung đông ở các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên

Vừa qua, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Viện Khoa học Lao động Xã hội tổ chức Hội thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Theo thống kê của Bộ Công an, Việt Nam hiện có 204.373 người nghiện ma túy, người nghiện được phát hiện ở 100% tỉnh, thành phố, 90% ở quận, huyện và gần 70% ở xã, phường. Người nghiện tập trung ở một số tỉnh trọng điểm về kinh tế, du lịch và các tỉnh biên giới như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên…

địa phương có nhiều người nghiện ma túy nhất

Người nghiện ma túy không khác nào "quăng đời mình vào bụi rậm". Ảnh minh họa

Cả nước hiện có 123 Trung tâm/60 tỉnh, thành phố, Sở LĐ-TBXH quản lý 82 Trung tâm, Tổng đội Thanh niên xung phong quản lý 7 Trung tâm và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý 34 Trung tâm. Trong đó có 84 Trung tâm quản lý cai nghiện, 5 Trung tâm quản lý sau cai, 34 Trung tâm tổng hợp quản lý cai nghiện và sau cai.

Đề án Quy hoạch Trung tâm nhằm đảm bảo mục tiêu 100% người nghiện ma túy được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện khi có quyết định của Tòa án, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện, tăng cường hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện được việc này, các cơ có trách nhiệm sẽ thành lập mạng lưới gồm 30 Trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc vùng trên cơ sở chuyển đổi 38 Trung tâm hiện tại có công suất trên 500 đối tượng.

Đối với 43 Trung tâm gồm Trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân huyện, một số Trung tâm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/ Tổng đội Thanh niên xung phong có công suất dưới 500 người ở những tỉnh có từ 2 Trung tâm trở lên và một số Trung tâm đã chuyển đổi năm 2014, đến cuối 2015 chuyển đổi sang mô hình Trung tâm cai nghiện tự nguyện hoặc cơ sở xã hội.

Đối với 42 Trung tâm còn lại: Giai đoạn 2015-2020 chuyển sang mô hình Trung tâm cai nghiện đa chức năng (bắt buộc và tự nguyện) hoặc mô hình cơ sở xã hội. Giai đoạn 2020-2030 chuyển đổi sang mô hình Trung tâm cai nghiện tự nguyện hoặc mô hình cơ sở xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh, việc quy hoạch sắp xếp lại các Trung tâm cai nghiện ma túy là một yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm đa dạng hóa mô hình cai nghiện, tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động của các Trung tâm. Qua đó để người nghiện có thể tiếp cận được các hình thức, dịch vụ điều trị, cai nghiện khác nhau giúp họ điều trị, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang