Cảnh báo trẻ em Việt Nam sử dụng điện thoại sớm hơn 4 năm so với thế giới
(VietQ.vn) - Số liệu mới nhất của Cục Trẻ em, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), trẻ em Việt dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới gây ra không ít hệ lụy cho sức khỏe và tinh thần.
Cảnh báo trẻ tử vong vì uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ nên thận trọng
Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số đện thoại quốc tế
Sạc điện thoại giả, kém chất lượng không chỉ nhanh hỏng còn gây ra nhiều rủi ro cho người dùng
Theo báo cáo Digital Việt Nam 2024 của Datareportal, tính đến năm 2024, có 78,44 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam, tỉ lệ tiếp cận đạt 79,1%. Việt Nam có 72,2 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương 73,3% tổng dân số.
Số liệu mới nhất của Cục Trẻ em, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) hiện nay có tới 89% trẻ em truy cập và sử dụng Internet mỗi ngày, 5-7 tiếng/ngày. Độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9, trên thế giới là 13. Nghĩa là trẻ em nước ta có điện thoại sớm hơn 4 năm so với trẻ em trên thế giới (khảo sát của Google thực hiện 2022).
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với The Mirror, tỷ phú Bill Gates đã tiết lộ một thông tin gây tò mò về độ tuổi mà ông cho là an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone. Bill Gates tiết lộ một số chuẩn mực mà ông duy trì với ba người con của mình khi nói đến công nghệ.
Đầu tiên, không ai trong số họ được mua điện thoại trước khi bước sang tuổi 14. Bill Gates cho rằng độ tuổi thích hợp để trẻ em sử dụng smartphone đó là sau 13 tuổi, khi chúng đã đủ trưởng thành để có thể tiếp xúc với thế giới ảo thông qua màn hình smartphone.

Trẻ em dùng điện thoại sớm gây ra rất nhiều tác hại. Ảnh minh họa
"Bạn nên biết, có rất ít thiên tài đạt được thành công nhờ vào các trò chơi điện tử trên điện thoại và máy tính. Tôi không biết có bao nhiêu ông chủ đang bận rộn và thường phó thác con cái, gia đình cho vợ. Dù bận rộn thế nào tôi cũng luôn dành thời gian cho con cái," Bill Gates chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2017.
Ngay cả khi đến tuổi được quyền sở hữu điện thoại, hai quy tắc khác vẫn áp dụng. Con của ông không thể mang smartphone vào bàn ăn và không thể sử dụng chúng để làm bài tập về nhà hoặc học tập. Hơn nữa, nhưng người con này bị cấm mang bất kỳ sản phẩm nào của Apple ở nhà. Bố mẹ có quyền giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử của con cái trong trường hợp cần thiết.
Trong khi Bill Gates và các bậc cha mẹ khác đặt ra độ tuổi cụ thể cho con cái họ sử dụng smartphone thì nhiều ý kiến chỉ ra thêm rằng có nhiều điều cần cân nhắc hơn là tuổi tác.
Ví dụ, CEO James P.Steyer của Common Sense Media, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đánh giá nội dung và sản phẩm cho gia đình, cho rằng ông có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề này với các con của mình, nhưng cũng tính đến những điều khác. Ông giải thích: "Không có đứa trẻ nào giống nhau và cũng không có con số kỳ diệu nào cả. Độ tuổi của một đứa trẻ không quan trọng bằng trách nhiệm hay mức độ trưởng thành của chúng".
Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD), các rủi ro mà trẻ có thể gặp trên mạng rất đa dạng, gồm tin giả, tin kích động, bạo lực, những video, hình ảnh không phù hợp, hay bị phát tán thông tin, bị lôi kéo tham gia nội dung không lành mạnh.
Lý giải, bà Linh cho rằng do các em chủ yếu tự học về Internet nên chưa hiểu đầy đủ những nguy cơ khi sử dụng. Ngoài ra, người lớn chưa giải thích thấu đáo mà chỉ cấm đoán sẽ gây tác dụng ngược, khiến các em càng tò mò và tìm hiểu.
Internet có thể vượt qua cánh cửa an toàn của gia đình, nhà trường, nên cần có biện pháp bảo vệ trẻ. Tháng 6/2021, Chính phủ phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025". Ngoài các giải pháp về chính sách, kỹ thuật, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các em là một giải pháp được nhấn mạnh.
Các chuyên gia khuyến cáo, máy tính, điện thoại là những thiết bị di động phát ra tia HEV (ánh sáng xanh) rất có hại cho mắt. Nếu nhìn nhiều, trẻ sẽ bị nhức mỏi, khô hoặc đau mắt. Duy trì trong thời gian dài, HEV có thể gây suy giảm thị lực. thậm chí gây ung thư mắt. Bên cạnh đó, bức xạ điện thoại cũng gây căng thẳng thần kinh não, tạo cảm giác hồi hộp, lo âu. Sử dụng điện thoại nhiều có thể khiến trẻ có cảm giác cô đơn, thậm chí dẫn đến trầm cảm.
Trẻ em thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử dễ gây mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, suy giảm nhận thức. Đối với trẻ em chưa biết nói (dưới 2 tuổi) nếu thường xuyên tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng sẽ khiến trẻ bị hạn chế về khả năng sử dụng ngôn ngữ, chậm nói.
Với trẻ lớn hơn, khi sa đà vào vào các trò chơi trên điện thoại, các trang mạng xã hội,… trẻ sẽ không còn thời gian để giao tiếp với cha mẹ, bạn bè và thầy cô. Mặt khác, việc trẻ sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian dài sẽ gia tăng nguy cơ mất tập trung. Những thông tin, hình ảnh và video bạo lực trên mạng có thể ảnh hưởng xấu, khiến trẻ bớt nhạy cảm với bạo lực.
Video và trò chơi trực tuyến cũng hạn chế khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ, làm chậm phát triển các giác quan vận động và thị giác. Mải mê với thế giới ảo trên các thiết bị điện tử, trẻ dần mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.
Nguy hiểm hơn, các thiết bị điện tử còn có khả năng gây nghiện. Nhiều trẻ bứt dứt, khó chịu khi bị cha mẹ tịch thu hoặc giới hạn thời gian sử dụng điện thoại/máy tính bảng, thậm chí có trẻ phải điều trị tâm lý.
An Dương (T/h)









