Chào Bính Ngọ 2026 - Khát vọng cho Kỷ nguyên phát triển mới!
(VietQ.vn) - Năm 2025, Việt Nam đã đạt được thành tích kinh tế ấn tượng với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,02% trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp. Nền tảng đó, cùng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tư duy chiến lược phát triển quốc gia mới, đất nước ta đang tự tin bước sang năm mới Bính Ngọ 2026- năm đầu tiên của Kỷ nguyên phát triển mới, bắt đầu tăng trưởng hai con số, với tâm thế chủ động và khát vọng lớn.
2025 – Năm bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc
Năm 2025 khép lại với dấu mốc đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều yếu tố rủi ro, bất định gia tăng, kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp, Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng.
Đất nước ta đã hoàn thành công cuộc tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp lại "giang sơn": sáp nhập địa giới hành chính, từng bước ổn định tổ chức bộ máy và chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp lại “giang sơn” không chỉ là điều chỉnh về mặt địa giới hành chính mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc mô hình quản trị quốc gia, tăng tính liên thông, đồng bộ và hiệu lực, hiệu quả trong điều hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước đã hội tụ đủ "thế và lực" để bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Bộ máy chính quyền sau sáp nhập từng bước đi vào vận hành thông suốt, gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn. Nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà quan trọng hơn là sự đổi mới về tư duy quản lý và phương thức phục vụ, tạo niềm tin vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp, Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định, củng cố dư địa tài khóa cho phát triển. Đặc biệt, có tới 20/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 8%.
Đáng chú ý, năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số được quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ với công nghệ số, dữ liệu lớn và tự động hóa được ứng dụng sâu rộng trong quản lý và sản xuất kinh doanh.
Sự lan tỏa của kinh tế số và đổi mới sáng tạo giúp hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Nhờ đó, khoa học công nghệ ngày càng khẳng định vị thế là động lực then chốt của quá trình kiến tạo và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Trong năm 2025, các hoạt động KHCN đóng góp hơn 320 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 2,5% trong GDP, tăng 16,3% so với năm 2024 và tăng khoảng 51% so với năm 2020). Việt Nam vươn lên thứ hai ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số – Xã hội số – Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại.
Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% so với năm trước. Cán cân thương mại năm 2025 xuất siêu 20,03 tỷ USD, là kết quả tích cực trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế quan 20% đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Việc Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP năm 2025 cao hơn hầu hết dự báo ban đầu của các tổ chức tài chính quốc tế, được giới đầu tư và các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Theo các chuyên gia nước ngoài, kết quả này không chỉ cho thấy sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn của kinh tế toàn cầu mà còn phản ánh sức chống chịu, năng lực điều hành và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Năm Bính Ngọ 2026, đất nước bước vào hành trình phát triển mới
Năm 2026 - Chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số
Từ nền tảng của năm 2025, kỳ vọng vào năm mới 2026 càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Năm 2026 mở ra trong một thời điểm đặc biệt của đất nước - năm khởi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030. Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo lập những động lực tăng trưởng mới, đón đầu kỷ nguyên vươn mình.
Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400–5.500 USD.
Việc thực hiện mục tiêu phát triển năm 2026 diễn ra trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong năm 2026 không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là tạo dựng các động lực phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng- với tư duy chiến lược phát triển quốc gia mới, đã nêu rõ: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới; khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong việc huy động và phát huy các nguồn lực xã hội cho phát triển; đồng thời yêu cầu thực hiện đồng bộ các chuyển đổi lớn: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, giai đoạn mới, đất nước ta sẽ phát triển dựa vào nội lực, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng dài hạn, chứ không chỉ dựa vào lợi thế ngắn hạn hay gia tăng đầu tư theo chiều rộng.
Tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã khẳng định, giai đoạn tới, nhu cầu phát triển của Việt Nam là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xác lập mô hình tăng trưởng mới để tăng trưởng hai con số và đạt được những mục tiêu đề ra.
“Giai đoạn tới phải đặt nâng cao năng suất chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển, coi đây là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng cao, bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, và là nhân tố để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống”- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Năm mới Bính Ngọ 2026 mở ra chặng đường phát triển mới, đưa đất nước ta vững vàng bước vào Kỷ nguyên tăng trưởng
Các chuyên gia kinh tế nhận định, mục tiêu GDP tăng trưởng hai con số là một thách thức lớn nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt khai thông những điểm nghẽn kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm công cụ phát triển nền tảng, Việt Nam có thể đạt được thành tựu ngoạn mục đó.
2026 là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Sau giai đoạn cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đầu tư hạ tầng quy mô lớn, năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới mà còn đánh dấu thời kỳ Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng với cách làm mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Đất nước đã hội tụ đủ "thế và lực" để bước vào kỷ nguyên vươn mình”.
*
* *
Năm mới Bính Ngọ 2026 đã gõ cửa, đất nước bước vào một hành trình phát triển mới với nhiều vận hội đan xen thách thức. Với khát vọng lớn, cùng hành động quyết liệt và sáng tạo, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, không chỉ rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước mà còn khẳng định được vị thế và bản lĩnh của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng!
Lê Kim Liên









