Chủ tịch MaiHoa Group: 'Giá trị lớn nhất của ESG không nằm ở điểm số'

author 18:08 23/05/2026

(VietQ.vn) - Theo Chủ tịch HĐQT MaiHoa Group Trần Công Hòa, điều thị trường quan tâm hiện nay là doanh nghiệp vận hành như thế nào. Đó cũng là lý do doanh nghiệp chủ động theo đuổi ESG và đạt chứng nhận Synesgy với 97/100 điểm.

Trong xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững đang trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) ngày càng được xem là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng vận hành của doanh nghiệp. Không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội, ESG còn là cơ sở để nhà đầu tư, đối tác và khách hàng nhìn nhận năng lực quản trị, khả năng thích ứng cũng như triển vọng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Hoa (MaiHoa Group) đã được nền tảng đánh giá bền vững Synesgy thuộc CRIF D&B Việt Nam cấp chứng nhận ESG mức B - "Mức bền vững tốt", với điểm số 97/100. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 19/5/2026 đến 19/5/2027, được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế như GRI (Global Reporting Initiative) và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Theo ông Trần Công Hòa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MaiHoa Group, điểm số 97/100 không phải là đích đến hay thành tích để tự hào đơn thuần, mà là dấu mốc cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng trên hành trình xây dựng mô hình phát triển bền vững.

"Chúng tôi nhìn con số 97/100 không phải như một thành tích để tự mãn, mà như một chỉ dấu cho thấy doanh nghiệp đã bước vào chuẩn quản trị minh bạch, hệ thống và có trách nhiệm hơn", ông Hòa chia sẻ.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh, MaiHoa Group hiện phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ Nano Airpurity với định hướng cải thiện chất lượng không khí và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, một trong những yếu tố giúp MaiHoa Group đạt kết quả đánh giá cao nằm ở sự đồng bộ giữa sản phẩm, mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển bền vững.

Từ một doanh nghiệp theo đuổi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, MaiHoa Group vừa đạt chứng nhận ESG Synesgy mức B với 97/100 điểm.

Ông Trần Công Hòa cho biết, doanh nghiệp xây dựng nền tảng ESG dựa trên ba nhóm giá trị cốt lõi: mô hình sản phẩm tiêu thụ năng lượng thấp; chuỗi giá trị có trách nhiệm từ nguyên vật liệu, sản xuất đến tác động xã hội và hệ thống quản trị minh bạch, có khả năng đo lường và công bố thông tin rõ ràng.

 
"Các yếu tố môi trường hay xã hội đôi khi có thể nhìn thấy bằng những hành động cụ thể nhưng quản trị là câu chuyện sâu hơn rất nhiều: đó là minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, phân quyền trách nhiệm, quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa tuân thủ".
 

"Điều doanh nghiệp tự tin nhất không nằm ở một vài chỉ số riêng lẻ mà ở sự nhất quán giữa điều doanh nghiệp nói, điều doanh nghiệp làm và giá trị thực tế tạo ra cho xã hội", ông Hòa nhấn mạnh.

Theo giới chuyên gia, đây cũng là xu hướng đang được các thị trường quốc tế đặc biệt quan tâm. Người tiêu dùng và nhà đầu tư ngày nay không chỉ quan tâm doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gì, mà còn muốn biết doanh nghiệp vận hành ra sao, có trách nhiệm như thế nào với môi trường, người lao động và cộng đồng.

Nếu trước đây ESG thường được nhìn nhận chủ yếu qua các hoạt động môi trường hoặc trách nhiệm xã hội thì thực tế cho thấy yếu tố "G" - Governance (Quản trị) mới là phần khó nhất đối với nhiều doanh nghiệp. Theo Chủ tịch MaiHoa Group, việc xây dựng báo cáo ESG không phải trở ngại lớn nhất. Thách thức thực sự nằm ở việc thay đổi tư duy vận hành để ESG trở thành một phần trong ADN của doanh nghiệp.

"Các yếu tố môi trường hay xã hội đôi khi có thể nhìn thấy bằng những hành động cụ thể nhưng quản trị là câu chuyện sâu hơn rất nhiều: đó là minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, phân quyền trách nhiệm, quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa tuân thủ", ông Hòa cho biết.

Chính vì vậy, dù đã đạt mức B với điểm số rất cao, MaiHoa Group xác định đây là cột mốc đáng ghi nhận nhưng chưa phải đích đến. Doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị ESG ở cấp chiến lược, tăng cường đo lường định lượng, chuẩn hóa chuỗi cung ứng và nâng cao mức độ công bố thông tin nhằm hướng tới mức xếp hạng A trong tương lai.

Khách tham quan triển lãm thưởng thức tranh Nano Airpurity về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Cẩm Chi, Giám đốc Khối Phát triển bền vững, Tư vấn trưởng MCG Management Consulting Group, ESG ngày nay không còn là câu chuyện hình thức mà phản ánh năng lực quản trị thực chất của doanh nghiệp. Chứng nhận ESG vì vậy được xem như sự ghi nhận đối với những đơn vị kiên trì theo đuổi các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, chứng nhận ESG không còn đơn thuần là một danh hiệu. Đây là thước đo phản ánh năng lực quản trị, khả năng minh bạch và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trước các yêu cầu mới của thị trường.

Đối với MaiHoa Group, chứng nhận Synesgy mức B cùng điểm số 97/100 là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã thực hiện, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế. Như chia sẻ của ông Trần Công Hòa, giá trị lớn nhất của ESG không nằm ở điểm số, mà ở việc doanh nghiệp tự đặt mình vào những chuẩn mực cao hơn để liên tục “tự soi chiếu” và hoàn thiện.

"Con số 97/100 mang thông điệp đanh thép, Mai Hoa cam kết xây dựng chính mình theo tinh thần phát triển bền vững, có trách nhiệm và minh bạch. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất", ông Hòa khẳng định.

Trong dòng chảy chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, những doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào ESG từ sớm không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo dựng niềm tin với thị trường. Việc MaiHoa Group đạt chứng nhận ESG quốc tế vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang