'Cùng làm – cùng thắng – cùng phát triển – cùng tận hưởng thành quả'
(VietQ.vn) - Đó là lời khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect diễn ra vào chiều 25/11 tại TP.HCM.
'Thông minh không chỉ giỏi công nghệ, mà là nhạy bén trong giải quyết vấn đề của đất nước'
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 phải trở thành nơi chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động
Hơn 1.500 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 của TP.HCM
Chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect với chủ đề “TP.HCM – hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.
Diễn đàn do UBND TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Chương trình CEO 500 – Tea Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung vào hợp tác công – tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và mô hình quản trị đô thị hiện đại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect. (Ảnh: Ngô Tùng)
“Một siêu đô thị không thể lớn mạnh chỉ bằng nỗ lực của chính quyền”
Mở đầu chương trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, sự phát triển của một siêu đô thị không thể chỉ dựa vào nỗ lực của chính quyền mà cần sự chung tay của các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.
Ông nhấn mạnh, các làn sóng công nghệ mới đang thay đổi căn bản phương thức sản xuất và quản trị, mở ra cơ hội để TP.HCM tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất, tính bền vững và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Chương trình. (Ảnh: Thuận Văn)
Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM hiện giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm tài chính, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, thành phố ưu tiên cao nhất việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hấp dẫn để nhà đầu tư yên tâm mở rộng dự án.
“TP.HCM trân trọng mọi sáng kiến và cam kết tiếp thu nghiêm túc để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả các khuyến nghị tại diễn đàn lần này”, ông Trần Lưu Quang nói.
Cơ hội lớn cho AI, tài chính quốc tế, thương mại số
Trình bày về chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045, TS. Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhấn mạnh, thành phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp 23,5% GDP quốc gia năm 2025 với GRDP đạt 3,03 triệu tỷ đồng.
TP.HCM đang hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2050 của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hệ sinh thái Đô thị – Dịch vụ – Công nghiệp hiện đại, đáng sống và bền vững; xác định 3 đột phá chiến lược (thể chế – hạ tầng – nhân lực), hình thành 3 vùng – 1 đặc khu, cùng 3 hành lang và 5 trụ cột phát triển.
Các doanh nghiệp quốc tế cũng trình bày nhiều ý kiến về tài chính, thương mại số và cơ hội lớn cho AI. Cụ thể, TS. Bruno Wu - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Dương Quang Thất Tinh (Sun Seven Stars Group) cho rằng, Việt Nam có lợi thế đi đầu trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt nhờ khả năng ứng dụng AI ở quy mô lớn. Ông nhấn mạnh dữ liệu là “thế hệ tài sản mới”, muốn biến thành tài sản thực sự cần đầy đủ cơ chế định giá, xếp hạng, quản trị rủi ro và bảo mật.
Ông Larry Hu – Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á đánh giá Việt Nam nổi bật bởi lực lượng lao động trẻ, năng lực sản xuất mạnh và tinh thần khởi nghiệp cao. TP.HCM từ lâu đã là trung tâm sản xuất của khu vực, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái đổi mới và thương mại số. Ông cho biết, Amazon đang triển khai trung tâm logistics tại TP.HCM, giúp doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng trực tiếp đến các kho Amazon toàn cầu, giảm chi phí và rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường Mỹ, châu Âu và các nước khác.
Ông Hiro Miura, Giám đốc NOKIA Việt Nam khẳng định, hợp tác là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng các mô hình mạng thông minh phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới của kinh tế số.
Đại diện PepsiCo đề xuất để kinh tế tuần hoàn phát triển, Việt Nam cần khung chính sách khuyến khích, hạ tầng thu gom – tái chế hiện đại và thị trường đủ mạnh cho nguyên liệu tái chế.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở, ban ngành TP.HCM với doanh nghiệp trong và ngoài nước đã được công bố. (Ảnh: Minh Dung)
TP.HCM cần nguồn lực lớn và sự đồng hành quốc tế
Phát biểu kết thúc chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 – từ một đề xuất đầu năm đến nay đã trở thành hiện thực trong thời gian ngắn, với sự tham gia đông đảo của các đoàn quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu. Điều này cho thấy niềm tin, sự hợp tác chân thành và kỳ vọng lớn của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.
Về mục tiêu phát triển, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Mục tiêu lớn, nhiều thách thức nhưng quyết tâm thực hiện. Điều đó đòi hỏi tốc độ tăng trưởng từ năm nay ở mức khoảng 8% và duy trì hai con số trong giai đoạn tiếp theo.
Về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam nhất quán quan điểm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển, con người là nhân tố quyết định; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Thủ tướng cho biết sau gần 40 năm đổi mới, GDP Việt Nam đã tăng từ 4 tỷ USD lên 510 tỷ USD; thương mại năm 2025 có thể đạt 900 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD; chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc trong 5 năm. Đối với TP.HCM, Thủ tướng khẳng định thành phố cần nguồn lực mạnh về vốn, thể chế thông thoáng, hạ tầng số hiện đại, nhân lực chất lượng cao và sự hợp tác của bạn bè quốc tế để đạt tầm nhìn đã đề ra.
Thủ tướng yêu cầu TP thực hiện nguyên tắc: Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp tiên phong – người dân đồng hành – bạn bè quốc tế hỗ trợ – tất cả cùng hưởng lợi trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.
Thủ tướng tin tưởng TP.HCM có đủ tiềm năng để cạnh tranh với các đô thị lớn trong khu vực và thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và TP.HCM. “Mục tiêu chung của chúng ta là cùng làm – cùng thắng – cùng phát triển – cùng tận hưởng thành quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới, đặc biệt là không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Kim Thoa









