Đại gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

authorLan Ninh 14:50 25/11/2016

(VietQ.vn) - Kiên thu hàng chục tỷ đồng từ các cổ đông đầu tư vào công ty bất động sản. Sau đó, vị đại gia này chiếm đoạt tiền rồi trốn ra nước ngoài.

Theo báo Công an nhân dân, Lê Trung Kiên (44 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (viết tắt là Công ty Hanoi Land). 

Trong thời gian điều hành công ty, Kiên nhận tiền của 29 nhà đầu tư và thay mặt họ mua cổ phiếu hơn 25 tỷ đồng vào một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Nhưng Kiên đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn ra nước ngoài. 9 năm sau, Kiên bị bắt theo lệnh truy nã.

Đại gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Bị cáo Lê Trung Kiên tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an nhân dân

Ngày 24/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án trên. Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, Kiên là Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Land. Đầu năm 2007, Kiên thỏa thuận với ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Lắp máy Việt Nam về đề án thành lập Tổng Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (viết tắt là Công ty Lilama Lan).

Thông tin trên báo Vnexpress, Kiên đã dùng đề án để kêu gọi các nhà đầu tư đổ tiền vào công ty này. Từ ngày 9/4/2007 đến 16/5/2007, Kiên dùng danh nghĩa Tổng giám đốc thu của 72 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng. Lý do thu tiền được ông ta thông tin, dùng mua cổ phiếu của Lilama Land.

Giám đốc doanh nghiệp hầu toà vì 'ẵm' 421 tỷ đồng(VietQ.vn) - Long đã cùng các đồng phạm dùng thủ đoạn vay vốn ở 4 ngân hàng rồi 'ẵm' hơn 422 tỷ đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền thu được đều chuyển vào tài khoản của công ty do Kiên làm tổng giám đốc. Đầu tháng 5/2007, Lilama họp chốt danh sách thành lập Lilama Land, chốt danh sách 6 cổ đông sáng lập, trong đó không đề cập vai trò của Hanoi Land. 

43 nhà đầu tư phát hiện Kiên và công ty không có vị trí trong Lilama Land nên đã đòi lại tiền. 29 người còn lại yêu cầu Kiên đàm phán với Lilama Land để mua cổ phiếu. Kiên chấp nhận yêu cầu này, song không chuyển số tiền hơn 25 tỷ đồng của họ cho Lilama Land mà rút ra chi tiêu.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi song cho rằng đã dùng số tiền ấy vào việc sắm tàu biển làm du lịch và “chạy” một số dự án. Tuy nhiên, ông ta không đưa được tài liệu chứng minh.

Tòa xác định, bị cáo mới khắc phục được hơn một tỷ đồng nên tuyên phạt "đại gia" này 15 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang