Đáng sợ vũ khí có khả năng 'nuốt chửng' tên lửa, máy bay không người lái
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Khiếp đảm vũ khí vượt qua mọi giới hạn giúp Mỹ 'bá chủ toàn cầu'
Vũ khí có thể biến mọi tên lửa thành ‘vô dụng’ khiến đối thủ thất kinh
Khiếp đảm vũ khí huyền thoại của Mỹ có thể xé toạc mục tiêu chớp nhoáng
Tên lửa Akash đã được phóng thành công từ khu vực thử số III, thuộc bãi thử hỗn hợp ở Chandipur, bang Odisha. Đây là lần đầu tiên, tên lửa đất đối không được trang bị đầu dò do Ấn Độ tự chế tạo này được thử nghiệm.
Một tuyên bố cho rằng với sự thành công này, Ấn Độ đã đạt được khả năng chế tạo bất kỳ loại tên lửa đất đối không nào. Tên lửa này đang được phiên chế cho Lục quân Ấn Độ với tư cách là tên lửa đất đối không tầm ngắn (SRSAM).
Trước đó, theo các phương tiện truyền thông địa phương, hôm 21/02/2014, Ấn Độ đã tổ chức thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không tầm trung Akash. Tên lửa được phóng từ bãi thử Chandipur, trên bờ biển bang Odisha phía đông đất nước và trúng mục tiêu ở phạm vi tối đa là 25km. Trong những ngày tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục tiến hành các thử nghiệm mới.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Akash. Ảnh: TTXVN
Tên lửa Akash được chế tạo với phiên bản dành cho các lực lượng lục quân và không quân, có thể phóng từ bệ cố định và di động, có thể đánh chặn các loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa phóng từ máy bay trực thăng.
Hệ thống tên lửa đất đối không Akash là sản phẩm liên kết của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) với các công ty Bharat Dynamics và Bharat Electronics. Nó đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống phòng không của nước này, đảm nhận vai trò liên kết giữa các hệ thống phòng không tầm xa và tầm gần.
Nét đặc biệt nhất của tên lửa Akash là tên lửa sử dụng động cơ phản lực ramjet, cung cấp lực đẩy siêu âm trong suốt quãng đường bay của tên lửa, trong khi đa số các tên lửa phòng không hiện đại trên thế giới hiện nay, ví dụ như Patriot của Mỹ và thế hệ S-300 của Nga đều sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn.
Tên lửa có trọng lượng 720kg, đầu đạn nặng 60kg, đường kính 35cm, chiều dài 5,78m. Nó có tầm phóng tới 30km, độ cao tác chiến tối đa 18km, tốc độ tối đa đạt Mach 2,5. Đạn tên lửa Akash hiện có giá trên dưới 500.000 USD/quả, rẻ hơn 2 lần so với đạn tên lửa của phương Tây có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu USD/quả.
Mỗi hệ thống tên lửa Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Mỗi xe chở - phóng tên lửa đất đối đất Akash, gồm 3 giá phóng tên lửa với 3 quả nạp sẵn, cơ số đạn cho 1 hệ thống là 125 quả, đảm nhận bảo vệ vùng không phận rộng tới 62 x 62km.
Mỗi 1 trung đoàn tên lửa phòng không tầm trung Akash được trang bị 8 bệ phóng, với cơ số đạn 1.000 quả. Theo số liệu chính thức, đến cuối năm 2011, lực lượng tên lửa đất đối không của lục quân và lực lượng phòng không Ấn Độ đã trang bị 2 trung đoàn tên lửa này. Hiện nay, có thể là Ấn Độ đã trang bị đến trung đoàn thứ 3.
Tên lửa Akash được dẫn bắn bằng radar mảng pha điện tử Rajendra. Radar này bao gồm ăng ten 4.000 chấn tử, hoạt động trong dải băng tần G/H-Band (4-8 GHz), phạm vi giám sát radar là 60 km. Nó còn có thể liên kết đến 2 loại radar giám sát tầm xa là radar BSR và radar 3D-CAR Rohini, có phạm vi quét lần lượt là 100 và 180km, nâng cao rất mạnh khả năng cảnh báo sớm máy bay, tên lửa hành trình của đối phương.
Radar kiểm soát hỏa lực Rajendra có thể được đặt trên khung gầm của xe vận chuyển bộ binh BMP-2 hoặc cả xe tăng T-72, nâng cao rất mạnh khả năng tương thích dã chiến. Nó có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu, chỉ thị tấn công đồng loạt 12 mục tiêu. Máy tính của Rajendra điều khiển định vị dẫn bắn tên lửa Akash, chỉ định và khóa mục tiêu, rồi phóng đạn và tiếp tục hướng dẫn tên lửa tiêu diệt mục tiêu.
An Dương (T/h)