Điểm mặt những vũ khí hiện đại nhất của quân đội Đức

author 06:52 23/12/2014

(VietQ.vn) - Đức nổi tiếng về việc chế tạo và sản xuất ra những vũ khí quân sự hạng nặng hiện đại trên thế giới với sức công phá 'đáng gườm'. Cùng điểm mặt những vũ khí được xem là hiện đại nhất của quân đội Đức.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7

Công ty Krauss-Maffei Wegmann (KMW) đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Đức tăng chủ lực "báo sa mạc" Leopard 2A7, được đánh giá là vũ khí hiện đại nhất của Đức cũng như thế giới hiện nay. Dự kiến, Đức sẽ nhận được tổng cộng 20 chiếc Leopard 2A7, và công tác bàn giao sẽ được bàn giao trong thời gian tới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 - 'báo sa mạc' được đánh giá là vũ khí hiện đại nhất của Đức hiện nay

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 - 'báo sa mạc' được đánh giá là vũ khí hiện đại nhất của Đức hiện nay. Ảnh minh họa

Với động cơ 1.500 mã lực, hệ thống điện tử tối tân, lớp giáp có khả năng bảo vệ 360 độ và hệ thống vũ khí cực mạnh, Leopard-2A7 xứng danh xe tăng đáng gờm nhất hành tinh. Xe có t rọng lượng: 67,5 tấn; Được thiết kế với chiều dài: 7,7 m (10,97 m với pháo quay về phía trước); rộng: 4 m; cao: 2,64 m

Leopard 2A7+ là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất thuộc dòng Leopard 2 nổi tiếng, được hãng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) trứ danh thiết kế cho quân đội Đức. Leopard 2A7 được trang bị vũ khí gồm pháo nòng trơn L55 120 mm, súng máy 12,7 mm và súng máy 7,62 mm với tốc độ tối đa đạt 72 km/h, tầm hoạt động 450 km.

Trực thăng tấn công Eurocopter Tiger

Eurocopter Tiger là chiếc trực thăng tấn công do Đức, Pháp, Tây Ban Nha phối hợp thiết kế và chế tạo. Nó được mệnh danh là “con hổ biết bay của châu Âu”. Chiếc trực thăng này là biểu tượng của tinh thần hợp tác châu Âu.

'Con hổ biết bay của châu Âu' - trực thăng tấn công Eurocopter Tiger là một trong những vũ khí hiện đại của quân đội Đức

'Con hổ biết bay của châu Âu' - trực thăng tấn công Eurocopter Tiger là một trong những vũ khí hiện đại của quân đội Đức. Ảnh minh họa

Trực thăng Eurocopter Tiger được chế tạo bằng loại vật liệu đặc biệt, trong đó có 80% là sợi các-bon được gia cố bằng polymer và kevlar (kevlar là vật liệu làm áo chống đạn), còn lại 11% là nhôm và 6% là titan. Cấu tạo trên giúp Tiger vừa có khối lượng nhẹ, tính linh hoạt cao và khả năng chống chịu tốt các loại đạn phòng không 12,7 mm, 14,5 mm, gắn trên xe tăng và đạn 23 mm của pháo phòng không tự hành.

Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa chống tăng PARS3-LR, tên lửa đối không Mistral, Rocket 70 mm Hydra, Rocket 68 mm SNEB.

Pháo tự hành PZH 2000

Lựu pháo tự hành PZH 2000 được KMW phát triển cho lục quân Đức. Hiện nay đã có hơn 330 hệ thống PZH 2000 trong biên chế của 4 quốc gia thuộc NATO.

Pháo tự hành PZH 2000 có khối lượng 57 tấn, kíp xe gồm 5 người và có khả năng mang theo 60 đạn cùng 288 liều phóng rời. Được trang bị một hệ thống nạp đạn tự động, hệ thống định vị và máy tính kiểm soát hỏa lực giúp pháo có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 56km với tốc độ bắn từ 8-10 phát/1 phút. Pháo PzH 2000 còn được tích hợp hệ thống BITE và có thể bắn ở chế độ nhiều viên đạn đánh 1 mục tiêu. Hệ thống PZH 2000 có tầm hoạt động 420km.

Pháo tự hành PZH 2000 mạnh nhất và hiện đại nhất mà Lục quân Đức sỡ hữu

Pháo tự hành PZH 2000 mạnh nhất và hiện đại nhất mà Lục quân Đức sỡ hữu. Ảnh minh họa

Pháo tự hành này nổi tiếng với tốc độ bắn rất nhanh, nó có thể bắn loạt 3 đạn pháo chỉ trong 9 giây, tốc độ bắn từ 10-13 đạn/phút. Đặc biệt PZH-2000 có thể bắn loạt 5 đạn pháo ở nhiều quỹ đạo khác nhau và đạt mục tiêu gần như cùng lúc. Những khả năng đó đã đưa PZH-2000 thành khẩu pháo tự hành mạnh nhất thế giới. Nó sử dụng pháo chính 155 mm, tầm bắn tối đa 30 km với đạn pháo thông thường lên đến 56 km với đạn pháo tăng tầm

Tàu ngầm phi hạt nhân Type 214

Type-214 là một biến thể của Type-212 dành cho xuất khẩu. Nó ứng dụng hầu hết công nghệ của Tyep-212 bao gồm cả động cơ không khí độc lập AIP. Điểm khác biệt lớn nhất là loại thép không từ tính tuyệt mật trên Type-212 không được sử dụng cho Type-214. Hàn Quốc, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đã đặt hàng loại tàu ngầm phi hạt nhân tối tân này cho hải quân của mình. Vũ khí trên tàu gồm 8 ống phóng ngư lôi 533 mm, ống phóng này có thể phóng tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon.

Tàu ngầm phi hạt nhân Type 214 hiện đại nhất và uy lực nhất của quân đội Đức

Tàu ngầm phi hạt nhân Type 214 hiện đại nhất và uy lực nhất của quân đội Đức. Ảnh minh họa

Type 214 có lượng giãn nước khi nổi 1.690 tấn, khi lặn 1.860 tấn, dài 65m, rộng 6,3m, thủy thủ đoàn chỉ cần 27 người. Con tàu được trang bị 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn nhiều loại ngư lôi và tên lửa hành trình chống tàu UGM-84 Harpoon. Type 214 được xem là một trong những tàu ngầm điện-diesel hiện đại nhất thế giới. Thậm chí, nó có thể so sánh được với tàu ngầm lớp Lada của Nga về độ yên tĩnh trong hoạt động.

Súng trường HK121

HK121 là loại súng trường chi viện hỏa lực cực mạnh của Đức với tốc độ bắn 800 viên mỗi phút, tầm bắn tối đa 1.200 mét với sự hỗ trợ của kính ngắm quang học.Đây là loại súng máy đa mục đích do Heckler&Koch chế tạo vào năm 2009 nhằm thay thế cho loại MG3 đã lạc hậu. Quân đội Đức chính thức chấp nhận súng trường HK121 vào biên chế từ năm 2013 với tên gọi MG5.

Súng trường HK121 là vũ khí hiện đại nhất với hỏa lực cực mạnh của Đức

Súng trường HK121 là vũ khí hiện đại nhất với hỏa lực cực mạnh của Đức. Ảnh minh họa

Súng trường HK121 có chiều dài 1.165 mm, nòng súng dài 550 mm với trọng lượng 10,8 kg, nạp đạn bằng áp lực khí nén do viên đạn đầu tiên nổ tác động lên buồng bạn. Súng máy HK121 sử dụng loại đạn 7,62x51 mm tiêu chuẩn NATO, dùng hộp tiếp đạn 50 viên hoặc 120 viên.

Heckler&Koch chế tạo HK121 với 4 biến thể khác nhau. HK121 U tiêu chuẩn, HK121 I dùng cho các đơn vị bộ binh cơ động, HK121 S dùng cho các đơn vị đặc nhiệm với nòng ngắn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và  HK121 EBW. HK121 có thiết kế khá hiện đại, báng súng làm bằng vật liệu tổng hợp độ bền cao, thân súng có đường ray Picatinny để gắn các loại kính ngắm khá dễ dàng.

Loan Nguyễn (Tổng hợp) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang