Dùng thuốc cảm, thuốc ho để tự chế ma túy tổng hợp

authorLan Ninh 10:05 13/09/2016

(VietQ.vn) - Quỳnh đã dùng thuốc cảm, thuốc ho trộn với Ketamine để chế thành ma túy tổng hợp đem bán kiếm lời

Báo Dân Trí đăng tải, công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan khác trong đường dây chế ma túy tổng hợp rồi đem bán kiếm lời vừa bị Công an huyện triệt phá.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19h50 ngày 31/8 tại khu vực đoạn đường Chợ Mới thuộc thôn 1, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tổ công tác thuộc Công an huyện Kinh Môn phát hiện Bùi Đình Trung (34 tuổi, ở Thị trấn Kinh Môn, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có hành vi tàng trữ 10 viên nén hình tròn màu nâu.

Vụ 'đại gia mua dâm' án treo: Thẩm phán bị kỷ luật, khiển trách(VietQ.vn) - Thẩm phán TAND TP.Cà Mau đã bị kỷ luật khiển trách vì sai sót trong việc tuyên án 'đại gia' Tiêu Văn Luận về tội 'mua dâm trẻ vị thành niên'

Theo báo Thanh NiênTrung khai nhận 10 viên nén trên là ma túy tổng hợp, do Trần Ngọc Quỳnh (36 tuổi, ở thị trấn Kinh Môn) nhờ bán cho Nguyễn Quang Dũng (27 tuổi, ở xã Hiệp An huyện Kinh Môn).

Cơ quan công an lập tức khám xét nơi ở của Trần Ngọc Quỳnh và phát hiện một số chất keo màu nâu. Kết quả giám định cho thấy, trong keo này có thành phần của ketamin (ma túy tổng hợp). Quỳnh khai đã đi mua thuốc ho, vitamin B1, thuốc cảm về nghiền nát thành bột rồi trộn thêm ketamin và đóng thành viên nén để bán kiếm lời.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện tại nhà Quỳnh 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Quỳnh khai đã nhặt số súng đạn này ở nhà mẹ vợ rồi mang về cất giấu nhưng chưa sử dụng.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang