Giả danh giảng viên đại học đi lừa đảo hàng chục người

authorLan Ninh 10:04 29/08/2016

(VietQ.vn) - Đối tượng xưng là giảng viên, rao bán xe máy giá rẻ trên mạng, lừa đảo nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi sau đó biến mất

Theo tờ Công an TP HCMCơ quan CSĐT Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Mạnh (32 tuổi, ngụ phường 15, quận 8), Hạp Tiến Bắc (46 tuổi, ngụ P. Hòa Thành, Q. Tân Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Hạp Đức Bắc và Phạm Tiến Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

 Theo đó, Mạnh, Bắc dùng thủ đoạn giả mạo là giảng viên ĐH Kinh tế TP. HCM, đăng tin rao bán xe SH giá rẻ trên mạng “Chợ tốt VN”, rồi yêu cầu người muốn mua xe nộp tiền vào các tài khoản mạo danh để chiếm đoạt tài sản mà không giao xe, sau đó rút hết tiền và ngắt liên lạc với bị hại.

Ngày 23/5, anh Phan Nguyễn Ngọc Duy (26 tuổi, tạm trú P. Tân Thới Nhất, quận 12) bị lừa nộp 23 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank (số 49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6). Ngày 28/5, anh Nguyễn Vũ Tâm (26 tuổi, ngụ P. Long Bình, quận 9) bị lừa nộp 20 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank.

Những tay ‘công an dởm’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị sa lưới(VietQ.vn) - Từ trước đến nay, các cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều nhiều trường mạo danh cảnh sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, số tài sản bị lừa mất của nạn nhân trong những vụ án trên đã lên tới hàng tỷ đồng.

Theo báo Người đưa tin, qua đấu tranh khai thác, Bắc khai nhận đã tới các tiệm cầm đồ mua lại chứng mình với giá 300.000 đồng, sau đó đưa cho đối tượng Mạnh dán hình vào đi tới các ngân hàng để mở tài khoản.

Trong khi bắt giữ 2 đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe và nhà ở có nhiều chứng mình dán hình của Mạnh với nhiều tên khác nhau. Tại nhà Hạp Tiến Bắc Công an thu giữ chứng minh mang tên Lê Hải Bằng, Nguyễn Trường Nhị, Nguyễn Văn Cư...

Đối tượng Mạnh cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, được biết đối tượng từng là cựu sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, và từng bị Công an quận 11 bắt vì tội lừa đảo. Giữa Mạnh và Bắc bắt tay làm ăn, sau khi lừa được tiền sẽ ăn chia 70% (Mạnh) và 30% (Bắc).

Ninh Lan (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang