Hà Nội phát hiện hàng loạt hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc trước thềm Tết Trung thu

author 16:46 19/08/2025

(VietQ.vn) - Trong cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Đội QLTT số 8 thuộc Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã tiến hành đợt kiểm tra tại xã Phù Đổng nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng không rõ xuất xứ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 13/8/2025, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn xã Phù Đổng. Tại đây, các cán bộ phát hiện 5.175 sản phẩm quần áo nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chrome Hearts, Burberry, Givenchy, Dior, Gucci, D&G, Louis Vuitton, Moncler, Loewe và Valentino. Những sản phẩm này không kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời cơ sở cũng chưa đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định.

Tiếp đến ngày 14/8/2025, Đội QLTT số 8 kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất Thuận Lợi (số 145 đường Đình Xuyên, xã Phù Đổng) và phát hiện doanh nghiệp này đang kinh doanh 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em gồm sticker và đất nặn nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Doanh nghiệp này cũng chưa thực hiện thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh như quy định.

Nhiều hàng hóa không kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị thu giữ. Ảnh: Hương Mi

Ngày 15/8/2025, Đội QLTT số 8 cùng Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát 17C-055.39 và 29H-603.99. Qua kiểm tra, phát hiện 6.855 kg vải cuộn nhập lậu cùng 2.000 áo phông nữ và trẻ em không rõ nguồn gốc. Được biết, tổng trị giá số hàng này ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trước hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng về hàng lậu, hàng giả và kinh doanh không chứng từ, lực lượng chức năng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ba vụ việc trên phản ánh một thực tế rằng các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng nhập lậu ngày càng tinh vi và quy mô lớn hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở trong quản lý, sử dụng nhiều chiêu thức lách luật, và hoạt động chủ yếu ở những khu vực khó kiểm soát hoặc những thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao.

Đại diện Đội QLTT số 8 khẳng định, trong thời gian tới, lực lượng này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an và các cơ quan chức năng khác, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm. Mục tiêu không chỉ là xử lý các vụ việc đã xảy ra mà còn là ngăn chặn từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp chân chính.

Cuộc chiến này không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Chỉ khi mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận này, chúng ta mới có thể đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng lậu, mang lại một mùa Trung thu an toàn và ý nghĩa.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang