Hải quan siết chặt kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn buôn lậu và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
(VietQ.vn) - Trong ba tháng qua, lực lượng Hải quan đã thu giữ gần 5.000 điện thoại di động và hàng ngàn đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ, cho thấy quyết tâm siết chặt kiểm soát buôn lậu qua biên giới.
Bí mật sau những cửa hàng lộng lẫy: Hàng giả vẫn khó kiểm soát
Kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025 phát hiện nhiều cơ sở vi phạm
Thực hư mua phải hàng giả online, người tiêu dùng có thể lấy lại được tiền?
Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, chỉ trong ba tháng gần đây, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 5.000 chiếc điện thoại di động thuộc nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và hàng ngàn đôi giày trẻ em có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là kết quả từ đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 489/KH-ĐTCBL do Chi cục Điều tra chống buôn lậu ban hành ngày 8/8/2025, nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Kết quả, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, qua công tác điều tra, Đội 4 đã phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh chứa hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Cụ thể, ngày 30 và 31/7, đơn vị phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH TM&DV W.T. Kết quả cho thấy có 88 chiếc điện thoại di động nghi đã qua sử dụng, không thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngay sau đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, phạt tiền 33,3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Tiếp theo, ngày 16 và 17/9, Đội 4 tiếp tục phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh) kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G, đăng ký ngày 11/9/2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là “lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%”, nhưng qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2.540 chiếc điện thoại di động nghi đã qua sử dụng cùng 2.550 đôi giày trẻ em có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Adidas.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 23 và 24/9, Đội 4 một lần nữa phối hợp với Hải quan Bình Hiệp kiểm tra lô hàng của Công ty CP Tiếp vận và TMQT PYK, khai báo “quần áo bằng vải tổng hợp, hàng mới 100%”. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy bên trong lô hàng là 2.360 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng mang các nhãn hiệu iPhone, OPPO, HONOR. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ, chờ kết luận xử lý theo quy định.
Đại diện Cục Hải quan cho biết, những vụ việc trên cho thấy các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đang ngày càng tinh vi, lợi dụng hình thức hàng quá cảnh, hàng tạm nhập – tái xuất, hoặc vận chuyển qua nhiều cửa khẩu khác nhau để che giấu hành vi vi phạm. Nhiều lô hàng được khai báo sai mã HS, sai chủng loại hoặc khai thấp giá trị nhằm trốn tránh kiểm tra.
Theo ông Kiều Đình Cảnh – Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 4, các đối tượng buôn lậu thường thuê doanh nghiệp có pháp nhân rõ ràng đứng tên hợp đồng để che giấu đường dây, đồng thời vận chuyển hàng bằng container qua nhiều tuyến đường phức tạp nhằm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra, xác minh nguồn gốc hàng hóa và đối tượng chủ mưu,” ông Cảnh cho biết.
Cục Hải quan thông tin, toàn ngành đang bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, coi đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc không chỉ góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính, mà còn ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng tràn vào thị trường nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
Ngoài ra, Cục Hải quan cũng đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu rủi ro và tăng cường trao đổi thông tin tình báo quốc tế, nhất là với các nước có kim ngạch thương mại lớn, để kịp thời nhận diện hàng hóa, doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Quản lý thị trường và các địa phương biên giới, nhằm triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu, hàng giả xuyên quốc gia. Mục tiêu là xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và uy tín thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
An Dương









