Hàng loạt trung tâm đăng kiểm phía Nam bị tạm đình chỉ hoạt động
(VietQ.vn) - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành các quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D (Tiền Giang).
3 trung tâm đăng kiểm bỏ lọt xe cũ nát bị đình chỉ hoạt động
Hơn 19.000 phương tiện trượt đăng kiểm do kích thước thùng hàng không đạt
KIA Sorento Hybrid hoàn thành đăng kiểm tại Việt Nam
Hơn 44.000 phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm
Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hôm 23/12 đơn vị này vừa ban hành các quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D (Tiền Giang) do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Đối với các cá nhân liên quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với 2 đăng kiểm viên là Nguyễn Khoa Đàm và Nguyễn Kiến Thông do vi phạm Điều 17 Nghị định 139.
Trong thời gian tạm đình chỉ các đăng kiểm viên trên không được tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới và ký xác nhận Hồ sơ kiểm định xe cơ giới.
Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 21/01/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian 63-03D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.
Hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ hoạt động.
Hôm 21/12, Cục Đăng kiểm công bố đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động ba tháng đối với hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D và 50-10D tại TP.HCM kể từ ngày 21-12-2022 đến hết ngày 20-3-2023.
Cục Đăng kiểm đưa lý do hai trung tâm đăng kiểm 50-17D (Nhà Bè) và 50-10D (Củ Chi) bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe là do vi phạm quy định tại nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Cục trưởng Cục Đăng kiểm giao phòng kiểm định xe cơ giới của cục này có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian hai trung tâm đăng kiểm 50-17D và 50-10D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định. Hết thời hạn tạm đình chỉ, các trung tâm đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm.
Trước đó, ngày 19/12/2022 Cục Đăng kiểm cũng đã quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong ba tháng đối với Trung tâm đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Hai trung tâm đăng kiểm này bị tạm đình chỉ hoạt động kể từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 18/3/2023.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm đăng kiểm 83-02D (ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) trong thời gian ba tháng kể từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 11/3/2023.
Công an TP HCM cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án, triệu tập hàng chục người có liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) ở nhiều tỉnh, thành. Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 33 bị can ở 4 nhóm tội danh: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".
Theo Công an TP HCM, vụ án đang tập trung làm rõ thủ đoạn, vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của các giám đốc TTĐK cầm đầu và đồng bọn thực hiện tại TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.
Đến nay, Công an TP HCM đã khám xét 9 TTĐK và bắt nhiều đối tượng chủ mưu. Cụ thể gồm: 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (TTĐK: 62-03D, tỉnh Long An; 71-02D, tỉnh Bến Tre; 83-02D, tỉnh Sóc Trăng; 66-02D, tỉnh Đồng Tháp; 63-03D, tỉnh Tiền Giang), TTĐK 50-15D (TP Thủ Đức, TP HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc, TTĐK 50-07V (quận Bình Tân, TP HCM) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc, TTĐK 50-10D (huyện Củ Chi, TP HCM) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc, TTĐK 50-17D (huyện Nhà Bè, TP HCM) do Hồ Hữu Tài làm giám đốc; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hằng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm, giám đốc các TTĐK này đã chỉ đạo nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm về kiểm định chất lượng và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường. Theo đó, đã có hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng môi giới đưa đến kiểm định được bỏ qua các lỗi, số tiền thu lợi bất chính ước tính gần 10 tỉ đồng.
Tại các TTĐK do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Công an TP HCM còn phát hiện nhóm hành vi "giả mạo trong công tác" với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trần Lập Nghĩa đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ. Qua đó, đã cấp 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các ôtô đến đăng kiểm trái quy định.
Nam Dương









