‘Mãnh hổ’ Pantsir-S1 của Nga sở hữu những khả năng gì?

author 14:51 09/02/2016

(VietQ.vn) - Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga được đánh giá là tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm thấp hiện đại và uy lực nhất hiện nay.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một hệ thống tên lửa - pháo tầm ngắn đến tầm trung do Cục Thiết kế Máy móc Công cụ KBP (Tula, Nga) phát triển nhằm chống mọi mục tiêu bay thấp như: Máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái và thậm chí là cả mục tiêu trên bộ, báo Kiến thức cho hay.

Hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Nga

Hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Nga. Ảnh Engineeringrussia

Pantsir-S1 được bắt đầu phát triển vào năm 1990 nhằm thay thế tổ hợp tiền nhiệm Tunguska M1. Một nguyên mẫu được hoàn thành vào năm 1994 và trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS 1995. Sau đó, Nga buộc phải tạm ngừng quá trình nghiên cứu phát triển do các vấn đề về kinh tế. Đến năm 2003, hệ thống chính thức được đưa vào biên chế Quân đội Nga và làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị phòng không nước này. Cụ thể, vào năm 2009, lực lượng không quân Nga tổ chức 30 đơn vị phòng không mới mang tên là “Lữ đoàn phòng không và phòng thủ vũ trụ”, với trang bị tổ hợp Pantsir-S1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 được trang bị 2 ống phóng nòng kép 2A38M cỡ 30 mm và 12 tên lửa siêu âm 57E6-E

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 được trang bị 2 ống phóng nòng kép cỡ 30 mm và 12 tên lửa siêu âm 57E6-E. Ảnh Wiki

Pantsir-S1 được đặt trên khung gầm xe bánh xích, bánh lốp hoặc các trụ, bệ đỡ cố định, với kíp chiến đấu từ 2 đến 3 người. Tổ hợp bao gồm 2 ống phóng nòng kép 2A38M cỡ 30 mm và 12 tên lửa siêu âm 57E6-E đất đối không. Trong đó pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4km, tầm cao tối đa 3km. Còn tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 nặng 90kg, dài 3,2m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 20kg. Tên lửa kết cấu với 2 tầng động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300m/s, tầm bắn 20km và diệt mục tiêu độ cao 15km. Ngoài ra, Pantsir-S1 còn sở hữu radar điều khiển hỏa lực băng tần kép 1RS2 cùng hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu quang điện tử.

Vào năm 2003, hệ thống phòng không Pantsir-S1 chính thức vào biên chế quân đội Nga

Năm 2003, hệ thống phòng không Pantsir-S1 chính thức vào biên chế quân đội Nga. Ảnh defencyclopedia

Tờ VnMedia nhận định, một trong những ưu điểm của hệ thống phòng không này là khả năng giữ nguyên tầm bắn tối đa 20 km và trần bay 15 km ngay cả khi hệ thống đang di chuyển. Pantsir-S1 có thể bám sát tới 20 mục tiêu và thực hiện phóng cùng lúc hai tên lửa vào mục tiêu. Bên cạnh đó, tên lửa phóng ra từ tổ hợp có thể đánh chặn tối đa 10 mục tiêu cùng một lúc trong thời gian 1 phút.

Trong năm 2015, như thông tin được đăng tải trên báo Người Đưa tin, hệ thống phóng không Pantsir-S1 và tổ hợp S-400 của Nga tại căn cứ Hmeymim, Syria, đã tạo thành lưới lửa phòng không cực kỳ hiện đại nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ các phần tử khủng bố. 

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang