Nhận diện 3 loại xe tăng bị khủng bố IS chiếm làm ‘của riêng’

author 07:24 24/01/2016

(VietQ.vn) - Xe tăng chiến đấu T-55, T-65 và T-71 Ural được cho là ba trong số các loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ bị khủng bố IS chiếm đoạt từ tay quân đội Iraq.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo Vietnamnet đưa tin theo tờ Business Insider, một trong những lý do khiến IS có khả năng duy trì các chiến dịch tấn công là bởi chúng chiếm được vô số vũ khí và trang thiết bị quân sự từ quân đội Iraq, trong đó có cả ba dòng xe tăng chiến đấu T-55, T-65, T-71 Ural.

Xe tăng chiến đấu T-55

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 do Liên Xô sản xuất và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1958. Xe có trọng lượng 36 tấn, dài 6,45m, rộng 3,37m, cao 2,4m. Báo Kiến thức cho hay, về giáp bảo vệ, mặt trước thân T-55 dày đến 120mm, trước tháp pháo là 205mm, hai bên hông là 80mm.

Xe tăng chiến đấu T-55 trong tay khủng bố IS

Xe tăng chiến đấu T-55 trong tay khủng bố IS. Ảnh Spioenkop

Xe tăng được trang bị động cơ diesel 500 mã lực V-55 cho tốc độ tối đa 48km/h trên đường bằng. Hỏa lực chính của T-55 là pháo nòng rãnh xoắn D-10T 100mm có thể bắn được các loại đạn xuyên giáp AP, đạn nổ mạnh chống tăng HEAT, đạn xuyên giáp vật liệu phức hợp cứng APCR, đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi APFSDS… Tờ Business Insider nhận định, IS có khoảng 30 chiếc T-55.

Xe tăng chiến đấu T-62

T-62 là thế hệ kế tiếp của xe tăng T-54/55 do Liên Xô nghiên cứu sản xuất, được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1961 và duy trì cho tới năm 1975. Nó nhanh chóng chiếm vị trí của cho T-54 và trở thành loại tăng chủ lực tiêu chuẩn của lực lượng Tăng thiết giáp và Bộ binh cơ giới Liên Xô. Tuy nhiên, vào khoảng thập niên 80, T-62 trở nên lạc hậu và được thay thế bằng thế hệ tăng T-64, T-72, T-80 tiên tiến hơn.

Khủng bố IS có khoảng 15 chiếc xe tăng chiến đấu T-62

Khủng bố IS có khoảng 15 chiếc xe tăng chiến đấu T-62. Ảnh Ourtimeiscome

Xe tăng T-62 nặng 40 tấn, dài 9,34m, rộng 3,3m, cao 2,4m. Giáp bảo vệ của xe vẫn là kiểu thép thông thường như T-54/55 với mặt trước thân giày đến 102mm nghiêng 60 độ, mặt trước tháp pháo lên tới 214mm (sau tăng lên 242mm với các xe sản xuất sau năm 1972). T-62 sở hữu một pháo 115mm nòng trơn bắn loại đạn sơ tốc cao xuyên giáp (HV-APFSDS) với vận tốc đầu nòng lên tới 1.615m/s, tầm hiệu quả 1,6km; một khẩu đại liên DShK 12,7mm trên nóc tháp pháo và một súng máy đồng trục pháo chính 7,62mm PKT. Được biết, khoảng 15 chiếc T-62 đang được lực lượng khủng bố IS sử dụng.

Xe tăng chiến đấu T-72 Ural

T-72 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô, được sản xuất vào năm 1971 và ra mắt vào năm 1977. Mặc dù có hình dạng rất giống T-64, T-72 thực ra được phát triển từ T-62 và có trang bị thêm những chi tiết kỹ thuật từ T-64. Mặc dù vậy, T-72 không đơn thuần là một mẫu cải tiến mà là một kiểu mới hoàn toàn và vượt trội so với người tiền nhiệm của mình.

T-72 là một trong những dòng tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng thế giới

T-72 là một trong những dòng tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng thế giới. Ảnh Tankpedia

Báo Quân đội nhân dân cho biết, đây là dòng xe tăng hiện đại được sản xuất nhiều nhất trên thế giới với khoảng 30.000 xe ở Nga và khoảng 6.000 xe ở nước ngoài thông qua giấy phép nhượng quyền sản xuất. Với thiết kế theo đúng truyền thống xe tăng Nga, T-72 là dòng xe tăng đơn giản, giá rẻ, dễ chế tạo. Cũng theo tờ Business InsiderIS có trên 10 chiếc loại này.

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang