Hoạt động trong thời gian bị đình chỉ, Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức tiếp tục bị đình chỉ 18 tháng
(VietQ.vn) - Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, cơ sở này vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và bị xử phạt 90 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động thêm 18 tháng.
Phòng khám Tai Mũi Họng Kid & Family bị xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề
Phòng khám da liễu LINAH bị xử phạt 152 triệu đồng
Phòng khám da liễu Glo365 bị xử phạt 106 triệu đồng
Ngày 19/5, Phòng Kiểm tra – Pháp chế thuộc Sở Y tế TP.HCM tiếp tục “điểm mặt” hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh vi phạm trong đợt kiểm tra mới nhất, với nhiều sai phạm nghiêm trọng từ khám chữa bệnh không phép, quảng cáo trái quy định đến sử dụng người hành nghề chưa đăng ký.

Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật tại địa chỉ 372-374 Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) bị xử phạt tới 118 triệu đồng vì loạt sai phạm.
Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật tại địa chỉ 372-374 Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) bị xử phạt tới 118 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm như để người chưa đăng ký hành nghề tham gia khám chữa bệnh, điều trị nội trú trái phép và quảng cáo dịch vụ y tế sai quy định. Ngoài mức phạt tiền, cơ sở này còn bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 2 tháng; một cá nhân liên quan bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng. Toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm cũng buộc phải tháo gỡ.
Một trường hợp khác gây chú ý là Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TP.HCM tại 344A-346 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài). Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, cơ sở này vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và bị xử phạt 90 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động thêm 18 tháng.
Hai cá nhân là ông Lê Hoàng Hậu và bà Lý Nguyên Huyền Trân cũng bị phạt mỗi người 35 triệu đồng do hành nghề khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề.

Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TP.HCM tại 344A-346 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài) "phớt lờ" án phạt của Sở Y tế và tiếp tục dính sai phạm.
Trong khi đó, Hộ kinh doanh Mỹ viện Thảo Xinh tại 149 Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. Cơ sở này bị buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.
Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt ông Nguyễn Phương Nguyên, chủ một cơ sở khám chữa bệnh “chui” tại số 12-14 Tân Khai (phường Minh Phụng), 45 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động chuyên môn trong 18 tháng.
Trường hợp khác - Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tại 171/3 Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) bị xử phạt 8 triệu đồng do để người hành nghề khám chữa bệnh nhưng chưa đăng ký theo quy định.
Ngoài ra, hàng loạt phòng khám, bệnh viện và cơ sở y tế khác cũng bị xử phạt vì không niêm yết giá dịch vụ, lưu trữ hồ sơ bệnh án không đúng quy định hoặc để người hành nghề chưa đăng ký tham gia khám chữa bệnh. Trong đó, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại số 781/C9 Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng), Phòng khám chuyên khoa Da liễu W+ trực thuộc Công ty TNHH Wang International Clinic có địa chỉ tầng G, 1 và 2, số 6A Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) cùng bị phạt 4 triệu đồng do không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại số 781/C9 Lê Hồng Phong bị phạt 8 triệu đồng.
Đáng chú ý, tại cùng địa chỉ 12 Tân Khai (phường Minh Phụng), hai cơ sở hoạt động trong cùng một “hệ sinh thái” gồm Hộ kinh doanh Phòng khám Nội và thăm dò đường tiêu hóa Tân Khai và Hộ kinh doanh Phòng khám y khoa Minh Ngọc đồng loạt bị xử phạt 8 triệu đồng mỗi cơ sở.
Phòng Kiểm tra – Pháp chế xác định cả hai đều vi phạm nhiều quy định trong hoạt động khám chữa bệnh như biển hiệu thiếu thông tin bắt buộc, không công khai giá dịch vụ y tế và sử dụng người hành nghề chưa đăng ký theo quy định.
Kim Thoa










