Hội chợ làng nghề Việt Nam 2026: Kết nối giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ
(VietQ.vn) - Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 đang được tổ chức theo hướng mở rộng không gian giao thương, kết nối sản phẩm với thị trường, đồng thời gắn làng nghề với du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Tối 8/10, tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: BTC
Diễn ra từ ngày 8 đến 12/10/2026, chuỗi sự kiện quy tụ gần 100 gian hàng, khu triển lãm chung rộng 120 m², với sự tham gia của trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân, thợ thủ công và các chủ thể OCOP giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đồng thời tìm kiếm đối tác, lắng nghe nhu cầu thị trường và mở rộng cơ hội tiêu thụ.
Từ không gian trưng bày đến không gian giao thương
Làng nghề là một phần quan trọng của đời sống văn hóa và kinh tế nông thôn Việt Nam. Từ đất, tre, gỗ, sợi, đá, kim loại hay những nguyên liệu gần gũi với đời sống, qua bàn tay và kinh nghiệm của người thợ, đã hình thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng của từng vùng quê.
Nhưng giá trị của một sản phẩm làng nghề chỉ thực sự được phát huy khi sản phẩm tìm được thị trường và người làm nghề có thể sống được bằng nghề.
Đây cũng là một trong những thông điệp được ông Nguyễn Minh Tiến- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, nhấn mạnh tại lễ khai mạc. Theo ông, ý nghĩa của hội chợ là tạo thêm cơ hội thị trường cho sản phẩm, cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và thêm động lực cho những người đang giữ nghề, phát triển nghề ở các vùng quê.
“Bảo tồn làng nghề vì vậy cần gắn với khả năng sống được bằng nghề”- ông Nguyễn Minh Tiến khẳng định. Khi sản phẩm có khách hàng, người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình có điều kiện tiếp tục truyền nghề, còn người trẻ có thêm lý do để trở về hoặc gắn bó với quê hương. Khi đó, bảo tồn văn hóa không tách rời phát triển kinh tế mà trở thành một nguồn lực cho phát triển kinh tế nông thôn.
Với định hướng đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 không dừng ở việc đưa sản phẩm đến cho khách tham quan xem và mua. Không gian hội chợ được thiết kế để tạo ra những cuộc gặp giữa cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối, siêu thị, đối tác thương mại điện tử và người tiêu dùng.
Tại đây, nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu được giới thiệu như mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ... Cùng với đó là hàng loạt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ khá phong phú, hấp dẫn người tiêu dùng
Kết nối giá trị để đi xa hơn
Một sản phẩm thủ công không chỉ có giá trị ở nguyên liệu hay công năng. Đằng sau một chiếc giỏ mây là kỹ thuật chọn nguyên liệu, xử lý và đan kết; phía sau một tấm lụa là cả quy trình dệt công phu; một sản phẩm gốm chứa đựng kinh nghiệm tạo hình, xử lý đất và nung sản phẩm.
Điểm đáng chú ý trong chuỗi sự kiện năm nay là sự liên kết giữa Hội chợ Làng nghề, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Ba hoạt động bổ trợ cho nhau, tạo thành một chuỗi từ bảo tồn nghề, sáng tạo sản phẩm đến quảng bá, trải nghiệm, du lịch và tiêu thụ.
Tại Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, không gian “Ngôi nhà chung” giới thiệu những mô hình tiêu biểu ở nhiều vùng miền, từ du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, mô hình Ecohost Hải Hậu, các mô hình du lịch làng nghề như lụa đũi Nam Cao, làng mộc Kim Bồng đến du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng.
Các hoạt động trình diễn nghề, trải nghiệm làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa, cùng trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian giúp giá trị của sản phẩm không còn nằm riêng trong gian hàng. Sản phẩm trở thành một phần của câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, nếu hội chợ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng thì du lịch đưa du khách đến với nơi sản phẩm được làm ra, với người thợ và đời sống văn hóa của mỗi vùng quê. Hai hoạt động bổ trợ cho nhau và có thể tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng.

Không gian văn hóa vùng miền tại hội chợ
Một điểm mới đáng chú ý của Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026 là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP được tổ chức trên TikTok Shop. Cùng với đó, sản phẩm tại hội chợ được ứng dụng mã QR để khách tham quan tra cứu nguồn gốc và thông tin liên quan.
Mã QR cũng mở ra một cách kể câu chuyện sản phẩm thuận tiện hơn. Từ một mã truy xuất, người mua có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, nguồn gốc hay cách sử dụng. Những thông tin minh bạch ấy góp phần xây dựng niềm tin, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Để một kết nối tại hội chợ trở thành đơn hàng và một đơn hàng trở thành khách hàng lâu dài, sản phẩm vẫn phải đáp ứng những yêu cầu căn bản của thị trường: chất lượng ổn định, thiết kế phù hợp, giá cả hợp lý, đóng gói thuận tiện, giao hàng đúng hẹn và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đây cũng là điều các cơ sở sản xuất cần quan tâm sau khi hội chợ kết thúc.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, các chủ thể cần tận dụng thời gian tại hội chợ để hiểu khách hàng hơn: người mua quan tâm mẫu nào, mức giá nào, điều gì còn khiến họ băn khoăn; nhà phân phối cần quy cách đóng gói, số lượng và thời gian giao hàng ra sao. Những phản hồi trực tiếp từ thị trường chính là dữ liệu quan trọng để cơ sở sản xuất hoàn thiện sản phẩm và tổ chức sản xuất.

Một số sản phẩm đạt giải cao tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.
55 sản phẩm đạt giải tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026
Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 tạo thêm một điểm nhấn cho chuỗi sự kiện.
Với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, hội thi năm nay tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Các sản phẩm thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và các nhóm sản phẩm khác.
Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi, trong khi tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi. Khoảng cách thế hệ ấy cho thấy sức sống của nghề thủ công không chỉ nằm ở những giá trị được trao truyền mà còn ở khả năng tiếp tục sáng tạo.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.
Theo đó, Ban Tổ chức đã chấm và công nhận 55 sản phẩm đạt giải tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, gồm 5 sản phẩm đạt giải nhất; 10 sản phẩm đạt giải nhì; 15 sản phẩm đạt giải ba và 25 giải khuyến khích.
Những sản phẩm đạt giải được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, doanh nghiệp và thị trường.
Lê Kim Liên












