Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận

author 15:43 05/12/2025

(VietQ.vn) - Nhóm triển khai nhiệm vụ đã thực hiện triển khai khảo sát và lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận cho thấy 100% mẫu xăng dầu thử nghiệm đều đạt chuẩn. Tuy nhiên, thị trường đồ chơi trẻ em vẫn khiến người tiêu dùng bất an bởi tình trạng "trắng" thông tin cảnh báo an toàn.

Sự kiện: KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), trong tháng 8 và tháng 9/2025, đoàn khảo sát đã "cắm chốt" tại nhiều địa bàn trọng điểm gồm Hà Nội (Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Sơn Tây...), Hải Phòng (Thủy Nguyên và nội thành) cùng Ninh Bình và Hà Nam cũ. Mục tiêu không chỉ là kiểm tra nhãn mác bề nổi mà còn lấy mẫu kiểm chứng chất lượng thực tế của hàng hóa lưu thông.

An tâm với hàng điện máy và xăng dầu           

Ghi nhận thực tế của phóng viên đi theo đoàn khảo sát tại các huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Quốc Oai hay khu vực Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật về đo lường chất lượng của doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Media Mart (Sơn Tây, Bắc Giang cũ), Điện máy Xanh (Sóc Sơn), hay FPT Shop... các mặt hàng gia dụng thiết yếu như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt điện đều được đáp ứng yêu cầu pháp lý đầy đủ.

Cụ thể, hầu hết sản phẩm của các thương hiệu quen thuộc (Panasonic, Sunhouse, Kangaroo...) đều dán tem hợp quy (CR), nhãn năng lượng và có nhãn phụ tiếng Việt ghi rõ thông số kỹ thuật (điện áp, công suất, xuất xứ). Tương tự, Ninh Bình và Hà Nam cũ, các cảnh báo an toàn cũng được thể hiện rõ ràng, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện.

Đặc biệt, "nóng" nhất là mặt hàng xăng dầu. Kết quả thử nghiệm độc lập được đối với các mẫu xăng E5 RON 92, xăng RON 95-III và dầu Diesel lấy từ các cây xăng tại Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình đều cho kết quả "đạt" yêu cầu chất lượng theo QCVN 01:2022/BKHCN.

Vàng trang sức: Minh bạch "tuổi" vàng

Khảo sát tại các tiệm vàng thuộc khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn (Hà Nội) và Thủy Nguyên (Hải Phòng), tình trạng nhập nhèm tuổi vàng đã giảm đáng kể. Các doanh nghiệp như PNJ hay các tiệm vàng tư nhân (Bảo Tín, Doji...) đều thực hiện niêm yết công khai khối lượng, hàm lượng vàng và tiêu chuẩn cơ sở. Tem nhãn được in rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đồ chơi trẻ em: Vẫn còn những "hạt sạn"

Trái ngược với bức tranh sáng màu của nhóm hàng thiết yếu, thị trường đồ chơi trẻ em lại đang tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt tại các cửa hàng nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể.

Tại Sơn Tây và các huyện ngoại thành Hà Nội, bên cạnh các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đoàn khảo sát vẫn phát hiện nhiều đồ chơi nhập khẩu (chủ yếu là thú nhồi bông, ô tô nhựa, bộ lắp ghép) có dấu hiệu thiếu tem nhãn phụ tiếng Việt hoặc không gắn dấu hợp quy (CR) theo QCVN 3:2019/BKHCN.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Hải Phòng. Một số cơ sở kinh doanh đồ chơi tại Thủy Nguyên dù có hàng hóa phong phú nhưng việc ghi nhãn cảnh báo (như: "Không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi", "Có chi tiết nhỏ gây hóc") còn sơ sài, nhãn mác bị rách, mờ trong quá trình trưng bày tại một số cửa hàng.

Bài toán bảo quản và lưu kho

Một điểm cộng trong đợt khảo sát lần này là điều kiện bảo quản hàng hóa. Tại hầu hết các điểm khảo sát ở Hà Nội và Hải Phòng, hàng hóa được sắp xếp trên kệ, pallet cao ráo, tránh ẩm mốc. Các kho hàng có mái che, đảm bảo độ thông thoáng và nhiệt độ phù hợp, đặc biệt là với mặt hàng nhạy cảm như thiết bị điện tử.

Kiến nghị từ thực tiễn

Từ kết quả khảo sát, để làm trong sạch và minh bạch thị trường dịp cuối năm, các chuyên gia kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường hậu kiểm, đặc biệt là nhóm hàng đồ chơi trẻ em tại các chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ.

Đối với người tiêu dùng, khi mua sắm các thiết bị điện và đồ chơi, cần kiên quyết nói "không" với sản phẩm thiếu dấu CR và tem nhãn phụ, để bảo vệ an toàn cho chính gia đình mình.

Chương Hoàng Linh - Vũ Văn Việt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang