Khổ vì gà nhập lậu

author 06:53 17/12/2012

(VietQ.vn) - Chỉ vì gà lậu được nhập và đưa về thị trường Hà Nội tràn lan mà thời gian gần đây, cả hệ thống chính trị của Hà Nội đã "nóng" lên, nhiều lực lượng chức năng của thành phố được tăng cường, ngăn chặn gà lậu.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, lực lượng chức năng công an, y tế, hải quan, quản lý thi trường... cùng vào cuộc kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn gà lậu tuồn vào thị trường Hà Nội bằng các con đường khác nhau.

Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 năm nay, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chuẩn bị 300 tấn thịt gia cầm, trong đó đa phần là gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) 1.200 tấn gạo, 690 tấn thịt, 1.000 tấn rau củ quả. Các địa điểm kinh doanh của Hapro tăng thêm giờ bán hàng phục vụ đến 21 giờ 30 phút, riêng ngày 29 Tết mở cửa đến 22 giờ.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15/12, trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh Hà Nội và Bắc Ninh, Công an TP. Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 8 phát hiện và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 98X – 020.77. Kết quả là hơn 5 tấn gà, ngỗng nhập lậu được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam đã bị bắt giữ.

Trước cơ quan chức năng, lái xe kiêm chủ hàng là Tô Thế Tuấn (21 tuổi, ngụ tại số 33 đường Nguyễn Cao, Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) đã không xuất trình được các loại giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc của số gia cầm nói trên.

Chủ hàng khai nhận, toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển qua các lối đường mòn rồi tập kết tại Lạng Sơn. Nếu trót lọt, số gia cầm trên sẽ được bán tại các chợ đầu mối, các lò nuôi gia cầm với giá từ 10 - 15.000 đồng/con gà và trên 100.000 đồng/con ngỗng.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 8 cho biết, đây không phải là lần đầu tên Tuấn thực hiện việc mua bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu và cách thức hoạt động buôn lậu của Tuấn hết sức tinh vi. Toàn bộ số gia cầm nói trên sẽ được tổ chức tiêu hủy.

Còn theo thông tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, sau một tháng triển khai hoạt động chống buôn lậu gia cầm, các lực lượng chức năng Hà Nội đã bắt giữ 33 vụ vi phạm, tịch thu tiêu hủy 20,2 tấn gà lông, 500 kg sản phẩm gia cầm tươi sống, hơn 100.000 quả trứng gà...

Hà Nội quyết tâm xử lý gà nhập lậu
Hà Nội quyết tâm xử lý gà nhập lậu. Ảnh: Minh họa

Bà Nguyễn Thị Như Mai - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành cũng như người tiêu dùng trong việc ngăn chặn và không sử dụng gà nhập lậu. Thế nhưng, trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát vẫn còn nhiều vướng mắc. 

Hiện dân buôn lậu gà đã có nhiều thủ đoạn đối phó khá tinh vi.  Bọn chúng đã chuyển sang vận chuyển vào ban đêm và rạng sáng, liên tục chuyển hướng vận chuyển khi bị phát hiện. Thay vì vận chuyển số lượng lớn vào Hà Nội, dân buôn lậu chuyển sang tập kết ở các tỉnh lân cận, sau đó chia nhỏ chở về tiêu thụ tại một số chợ trên địa bàn TP và đưa vào giết mổ, kinh doanh tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã Lê Lợi, huyện Thường Tín…

Để ngăn chặn cơ bản tình trạng buôn bán gà lậu, UBND TP. Hà Nội cho rằng, Chính phủ cần xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm giữa 18 tỉnh trọng điểm phía Bắc với Hà Nội; Hỗ trợ kinh phí hoạt động, xét nghiệm, tiêu hủy cho các lực lượng tham gia hoạt động này.

Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, Hà Nội và 18 tỉnh, thành từ nay đến Tết Nguyên đán mở đợt kiểm tra cao điểm chống buôn lậu gia cầm.

Quản lý thị trường Hà Nội có trách nhiệm làm rõ các đầu nậu buôn lậu gia cầm, từ đó có biện pháp ngăn chặn. UBND TP. Hà Nội sớm có văn bản ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chức năng tham gia công tác này.

Trong tháng 12/2012, Bộ Công Thương phải xây dựng xong đề án xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm nhập lậu, đặc biệt là 11 đường dây buôn lậu số lượng lớn. Xây dựng chế tài xử lý phương tiện vận chuyển gà lậu theo hướng tăng nặng, ngoài việc tịch thu tiêu hủy gà, còn tịch thu cả phương tiện vận chuyển nếu tái phạm nhiều lần.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát, bảo đảm việc cung cấp con giống cho người chăn nuôi, từ đó hạn chế tình trạng người chăn nuôi thiếu con giống phải sử dụng trứng giống nhập lậu.

Từ tháng 12/2012, gà đồi Yên Thế bắt đầu phân phối tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart. Mặt hàng này được cấp công bố chất lượng bởi Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và có dấu kiểm dịch chất lượng hàng ngày do Chi cục thú y huyện Yên Thế kiểm soát.

Nguyễn Nam

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang