Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 12/01/2015

authorTuyết Anh 18:45 12/01/2016

(VietQ.vn) - "Malaysia lo ngại vì nhiều công dân gia nhập IS"; "IS mất kho tiền chục triệu USD";... là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

IS mất kho tiền chục triệu USD sau cuộc không kích của Mỹ

Cuộc không kích diễn ra vào rạng sáng 10/01 ở thành phố Mosul (Iraq) đang bị tổ chức khủng bố IS chiếm, hãng tin NBC News dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ. Hiện không rõ có dân thường hay bảo vệ ngân hàng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này hay không.

Mỹ và liên quân đã tấn công nhắm vào nguồn tài chính của khủng bố IS để tiêu diệt tổ chức nàyMỹ và liên quân đã tấn công nhắm vào nguồn tài chính của khủng bố IS để tiêu diệt tổ chức này

Từ tháng 11/2015, lực lượng Mỹ và liên quân đã nỗ lực tiêu diệt khủng bố IS bằng cách tấn công vào nguồn tiền của tổ chức này từ buôn lậu dầu mỏ. Liên quân đã ném bom các giếng dầu cũng như xe chở dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo NBC News, IS kiếm lợi nhuận từ dầu mỏ khoảng 8-10 triệu USD mỗi tháng, nhiều gấp 3 lần so với con số mà các quan chức Mỹ ước tính.

Thông tin tình báo về tài chính của tổ chức khủng bố IS cho thấy lực lượng biệt kích của Mỹ đã tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của tổ chức này, tên là Abu Sayyaf hồi tháng 5/2015 trong một cuộc đột kích vào nơi trú ẩn của y tại Syria. Người vợ của Sayyaf là Umm Sayyaf bị bắt, nhiều máy tính tại khu nhà được thu giữ, theo Thanh Niên.

Malaysia lo ngại vì nhiều công dân gia nhập IS

Giới chức Malaysia đang lo ngại về xu hướng ngày càng có nhiều công dân nước này tham gia nhóm đánh bom cảm tử cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (khủng bố IS) sau khi 2 công dân Malaysia gần đây đã tham gia đánh bom tự sát riêng rẽ tại Iraq và Syria, Dân Trí dẫn nguồn tin từ tờ Straitstimes cho hay.

Cảnh sát trưởng chống khủng bố Malaysia Ayob Khan Mydin Pitchay xác nhận với tờ Straitstimes rằng, có một sự lo ngại thực sự đang gia tăng về các công dân Malaysia tham gia đánh bom tự sát cho khủng bố IS. “Phần lớn công dân Malaysia tại Syria bây giờ đều muốn cảm tử trong các sự mệnh đánh bom tự sát cho IS”, ông Ayob Khan cho biết.

Tên Mohd Amirul Ahmad Rahim (trái) tham gia đánh bom tự sát tại Raqqa, Syria ngày 29/12 và tên Mohamad Syazwan Mohd Salim (phải) đánh bom liều chết tại Tikrit, Iraq ngày 3/1Tên Mohd Amirul Ahmad Rahim (trái) tham gia đánh bom tự sát tại Raqqa, Syria ngày 29/12 và tên Mohamad Syazwan Mohd Salim (phải) đánh bom liều chết tại Tikrit, Iraq ngày 3/01

Vị cảnh sát chống khủng bố Malaysia còn cho biết thêm rằng dựa trên các thông tin tình báo thì các báo cáo trên truyền thông về 2 công dân Malaysia tham gia đánh bom liều chết tại Iraq và Syria là hoàn toàn chính xác.

Theo báo giới Malaysia, tên Mohd Amirul Ahmad Rahim, 26 tuổi, đã kích hoạt chất nổ được gài bên trong người y và trong xe ô tô tại căn cứ Raqqa của khủng bố IS tại Syria ngày 29/12, khiến 21 người thiệt mạng. Trong khi đó, tên Mohamad Syazwan Mohd Salim, 31 tuổi, nằm trong số 7 tên đánh bom tự sát tại Tikrit (Iraq) ngày 3/1, khiến 12 cảnh sát bị chết.

Với 2 trường hợp mới này, Malaysia ghi nhận tổng cộng 17 người đã tham gia tổ chức khủng bố IS mà bị chết trong vòng 18 tháng qua, trong đó 4 trường hợp tham gia đánh bom tự sát. Theo Straitstimes, Mohd Amirul và Mohamad Syazwan là 2 phiến quân được IS tuyển dụng gần đây để đào tạo đánh bom tự sát.

Saudi Arabia và Qatar bị tố cung cấp tài chính cho IS

Hãng thông tấn FARS của Iran đưa tin ông Akram Al-Kaabi, thủ lĩnh của Hezbollah al-Nujaba - phong trào kháng chiến của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iraq đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) tự xưng trong khu vực, đã tiết lộ rằng IS nhận được các khoản tiền khổng lồ từ Saudi Arabia và Qatar cũng như các vũ khí hiện đại từ 120 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc gặp giáo s​ỹ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iran, ông Alavi Gorgani tại thành phố Qom, miền Trung Iran tối 9/1, ông Al-Kaabi nêu rõ: "Saudi Arabia và Qatar hiện đang hỗ trợ tài chính sâu rộng cho các phần tử khủng bố Takfiri (gồm IS và các phần tử Hồi giáo cực đoan), nhưng nhất định chiến thắng sẽ thuộc về các nhóm kháng chiến… Trong cuộc chiến ở Syria, 120 nước trên khắp thế giới đang cung cấp các trang thiết bị và vũ khí tối tân cho những phần tử khủng bố này.”

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố ISCác tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS

Theo trang tin Sputniknews.com, ông Al-Kaabi còn bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo cấp thiết tại các thị trấn đang bị bao vây như Kafria và Foua'a ở tỉnh Idlib, cho rằng việc chuyển hàng viện trợ đến 2 thị trấn này gặp nhiều khó khăn do sự hiện diện của các nhóm khủng bố.

Trước đó, lãnh đạo Đảng Orthodox của Liban Masaril Roderick Khoury - người cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nhà tài trợ chính cho các nhóm khủng bố ở Syria - cũng bày tỏ những quan ngại tương tự, theo VTC.

Tuyết Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang