Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 13/6/2015

author 15:06 13/06/2015

(VietQ.vn) - "Australia sẽ truy quét IS đúng tháng Ramadan"; "Iran ủng hộ Taliban để đối phó Mỹ, IS"; "IS rao bán cổ vật ăn cắp trên Facebook";... là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

Australia sẽ truy quét IS đúng tháng Ramadan

Australia sẽ tăng cường truy quét các nhóm Hồi gáo cực đoan (khủng bố IS) và áp dụng các đạo luật an ninh mới nghiêm khắc hơn - đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis tại Hội nghị chống khủng bố bạo lực diễn ra sáng nay (12/6) tại Sydney, Australia.

Phát biểu tại Hội nghị chống khủng bố với sự tham gia của đại diện 25 nước và đại diện các trang mạng xã hội, Bộ trưởng tư pháp George Brandis nêu những thách thức trong việc ngăn chặn IS sử dụng mạng Internet để truyền bá tư tưởng cực đoan và chiêu mộ thanh niên, nhất là trong tháng chay Ramadan từ 17/6 tới.

Những tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS

Những tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS 

Theo Thủ tướng Australia Tony Abbott, khoảng 100 công dân nước này được cho là đã gia nhập các tổ chức cực đoan ở Iraq, Syria. Các nhà phân tích ước tính, hàng nghìn chiến binh nước ngoài có mặt tại Iraq, Syria, sau khi bị các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dụ dỗ. Australia đã nâng báo động về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành, theo VOV

IS rao bán cổ vật ăn cắp trên Facebook

Hôm 13/6, tờ Press TV đưa tin tổ chức khủng bố IS đã rao bán trên Facebook nhiều cổ vật vô giá mà chúng cướp được ở Syria.Theo các báo cáo hôm 12/6, phiến quân Takfiri đã “trưng” ra một số lượng lớn đồng xu cổ, các bài vị bằng đất sét, bức tượng bằng vàng và các bản viết tay bằng tiếng Do Thái và tiếng Armaic trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Bản viết tay cổ xưa tiếng Do Thái và tiếng Aramaic bị khủng bố IS đánh cắp và rao bán trên Facebook

Bản viết tay cổ xưa tiếng Do Thái và tiếng Aramaic bị khủng bố IS đánh cắp và rao bán trên Facebook

Tất cả những cổ vật vô giá này đã bị khủng bố IS cướp bóc từ các địa điểm khảo cổ của Syria. Sau khi nhận được báo cáo về vụ buôn bán phi pháp này, Facebook đã gỡ bản những trang (page) có hiển thị các đồ vật bị đánh cắp trên.

Bản báo cáo cũng cho hay quân khủng bố IS có ý định bán những cổ vật bị đánh cắp này thông qua những kẻ môi giới trên phương tiện truyền thông xã hội. Bởi các tất cả bảo tàng và các nhà đấu giá trên thế giới đều được cảnh báo về những vụ thương mại phi pháp như vậy. Báo cáo cho biết thêm đến nay quân khủng bố Takfiri đã “bỏ túi” 100 triệu USD nhờ vào việc bán các cổ vật mà chúng cướp được, tin tức từ báo Pháp Luật. 

Iran ủng hộ Taliban để đối phó Mỹ, IS

Giới chức phương Tây và Afghanistan cho biết Iran đang tăng cường hỗ trợ tiền bạc và vũ khí cho Taliban. Theo họ, chiến lược này của Iran nhằm 2 mục đích: chống lại sự ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và tạo ra một đối trọng với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang xâm nhập vào lãnh địa của Taliban tại Afghanistan.

“Iran đang đặt cược vào sự trỗi dậy của Taliban do chưa rõ Afghanistan đang đi về hướng nào” - một quan chức phương Tây nhận định với báo Wall Street Journal (Mỹ) hôm 11/6. Phía Iran không bình luận gì nhưng trước giờ vẫn bác bỏ cáo buộc cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự cho Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan bắt các phần tử nghi là tay súng Taliban

Lực lượng an ninh Afghanistan bắt các phần tử nghi là tay súng Taliban

Trước diễn biến trên, ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, lo ngại Iran có thể tăng cường giúp đỡ Taliban nếu thỏa thuận hạt nhân cuối cùng được ký kết và lệnh trừng phạt Tehran được dỡ bỏ. Trong khi đó, ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng Iran tiếp tục có “hành vi hung hăng” ở Afghanistan sau khi đã làm điều tương tự ở Yemen, Syria, Iraq và Lebanon.

Mặc dù từ chối bình luận về mối quan hệ gần gũi giữa Iran và Taliban nhưng giới chức Mỹ khẳng định nỗ lực ngoại giao đang theo đuổi với Iran không khiến Washington bớt lo ngại về “ảnh hưởng gây mất ổn định” của Tehran trong khu vực.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho hay Mỹ phải chi tổng cộng 2,7 tỉ USD cho cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria kể từ tháng 8/2014, tính ra là hơn 9 triệu USD/ngày. Báo cáo cho hay 2/3 số tiền trên phục vụ chiến dịch không kích, theo báo Người Lao Động.

Hoàng Anh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang