Lạng Sơn: Liên tiếp thu giữ, tiêu hủy lượng lớn hàng hóa nhập lậu

author 15:53 30/04/2019

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, chỉ tính riêng tháng 4/2019 Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện, thu giữ và tiêu hủy lượng lớn hàng hóa nhập lậu về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Thu giữ lượng lớn nầm lợn, thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn bán vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn sự xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ bên kia biên giới, Công an Lạng Sơn đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn qua lại biên giới và trên các tuyến giao thông, thu giữ lượng lớn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. 

Cụ thể vào đầu tháng 4/2019, tại thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phát hiện xe ô tô mang BKS 29D-005.35 do Lê Minh Khánh (TP Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển 6 bao tải dứa bên trong chứa 350kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, toàn bộ số nầm lợn và thịt lợn mặc dù được đông đá nhưng đều có dấu hiệu mốc xanh, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối tượng Khánh khai nhận mua số sản phẩm động vật trên từ bên kia biên giới rồi thuê xe vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

 Chỉ trong tháng 4 Lạng Sơn đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm

 Chỉ trong tháng 4 Lạng Sơn đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm

Thu giữ mù tạt, dấm tôm đỏ do Trung Quốc sản xuất

Ngày 23/4/2019, tại khu vực Km20, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phối hợp với đội Cảnh sát giao thông số 1 phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ôtô BKS 30S - 6036 do An Đình Tân (sinh năm 1977, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển thực phẩm lậu do Trung Quốc sản xuất gồm: 800 tuýp mù tạt, 120 hộp bột chiên sư tử, 180 hộp bơ lạc và 184 chai dấm tôm đỏ. Bước đầu lái xe khai nhận mua gom số hàng trên ở chợ trong thành phố Lạng Sơn với mục đích vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Lạng Sơn tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sau thời gian đấu tranh phòng chống buôn lậu tại địa bàn, ngỳ 25/4 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu hủy 25 loại mặt hàng là các sản phẩm hàng hóa nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, thu giữ trong thời gian qua. Trong đó, có gần 3.800 tuýp thuốc nhuộm tóc; 15.000 gói dầu gội đầu giả mạo nhãn hiệu Dove, Clear; 500 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Givenchy; 145 chiếc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Iphone, Oppo đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam; 19 nghìn que thử thai… với tổng trị giá hàng hóa ước tỉnh trên 1,5 tỷ đồng.

Việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp cắt bỏ, đập vỡ, làm mất giá trị sử dụng của hàng hóa, sau đó đốt cháy, chôn lấp hoàn toàn trước sự chứng kiến của các thành viên hội đồng tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Dùng quạt sạc mini giá rẻ coi chừng thương tật cả đời vì cháy nổ(VietQ.vn) - Quạt sạc mini hiện nay được khá nhiều người dùng nhất là các tiểu thương tại các chợ. Tuy nhiên cần cảnh giác vì có thể gây cháy nổ nếu dùng quạt sạc mini giá rẻ.

Lạng Sơn dồn sức chống buôn lậu trên tuyến biên giới

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm diễn biến rất phức tạp. Đối tượng buôn lậu lợi dụng cư dân các địa phương khác đến làm thuê để vận chuyển hàng nhập lậu qua biên giới, làm tình hình ngày càng phức tạp.

Việc chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ chưa được chặt chẽ; hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh ở một số khu vực biên giới chưa được kiểm soát quyết liệt, triệt để, phát sinh các điểm nóng, phức tạp về buôn lậu; điển hình như khu vực biên giới xã Thanh Loà, huyện Cao Lộc; xã Tân Thanh và xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Hàng tạm nhập tái xuất và một số hàng nông sản của Việt Nam bị phía Trung Quốc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không xuất khẩu, tái xuất được phải mang vác qua các đường mòn, lối mở để xuất khẩu gây khó khăn trong việc chống nhập lậu hàng hoá; hoạt động nhập lậu hàng cấm; nhất là nhập lậu các loại pháo đang diễn biến phức tạp.

Trước tình trạng phức tạp trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, để nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn có chuyển biến căn bản hơn, tỉnh đã yêu cầu trên khu vực biên giới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tiếp tục tổ chức chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Đặc biệt là nhập lậu gia súc, gia cầm, hàng cấm, hàng giả... không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp về buôn lậu trên khu vực biên giới; kịp thời thay thế, điều chuyển người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hoá, phải đảm bảo các lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất được thực hiện đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại qua các lô hàng nhập khẩu, chuyển khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; bảo đảm quản lý Nhà nước về hải quan; tập trung làm tốt nghiệp vụ, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm.

UBND các huyện biên giới tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng, phát huy vai trò người đứng đầu Ban chỉ đạo 389 huyện; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; nhất là các mặt hàng gia súc, gia cầm nhập lậu tại địa bàn phụ trách, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về buôn lậu.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang